Mỹ: Tranh cãi việc thẩm vấn nghi can khủng bố

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 14/5 đã công khai tranh cãi với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cáo buộc cơ quan này "đánh lừa" Quốc hội Mỹ về việc áp dụng kỹ thuật thẩm vấn hà khắc đối với các nghi can khủng bố.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 14/5 đã công khai tranh cãi với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cáo buộc cơ quan này "đánh lừa" Quốc hội Mỹ về việc áp dụng kỹ thuật thẩm vấn hà khắc đối với các nghi can khủng bố.
 
Trong cuộc họp báo ở Capitol Hill - trụ sở Quốc hội Mỹ, bà Chủ tịch Hạ viện đã phản ứng rất gay gắt với bản báo cáo của CIA đưa ra hồi tuần trước, trong đó nói rằng bà Pelosi đã được thông báo về "các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường mà CIA áp dụng" trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện năm 2002.
 
Tuy nhiên, bà Pelosi cho biết vào thời điểm đó, Chủ tịch Ủy ban là ông Porter Goss cùng với bà khi đó là quan chức cấp cao của đảng Dân chủ trong ủy ban chỉ được thông báo rằng chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã kết luận việc sử dụng các phương pháp thẩm vấn như "trấn nước" là hợp pháp, song (lúc đó) CIA nói rằng các biện pháp này chưa được áp dụng vậy mà thực tế lại trái ngược. Theo bà, "CIA đã lừa dối Quốc hội".
 
Bà Pelosi mới đây cũng đã lên án việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn hà khắc đối với các nghi can khủng bố, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập một "Ủy ban sự thật" của Quốc hội để điều tra việc CIA áp dụng các phương pháp thẩm vấn này dưới thời chính quyền Bush.
 
Trong khi đó, phe Cộng hòa cáo buộc bà Pelosi "không thẳng thắn trong vấn đề trên". Nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện John Boehner tuyên bố "khó có thể tin rằng bất cứ ai trong cơ quan tình báo của chúng ta lại đánh lừa một thành viên Quốc hội". Nghị sĩ Steny Hoyer, nhân vật số hai của đảng Dân chủ tại Hạ viện, cũng không tán thành phát biểu của bà Pelosi và nói rằng "không có lý do để cho rằng CIA đã lừa dối Quốc hội".
 
Cũng liên quan đến vấn đề "nóng" này, một quan chức yêu cầu giấu tên ngày 14/5 cho biết Tổng thống Barack Obama đã quyết định mở lại các phiên tòa quân sự xét xử các nghi can khủng bố và cuối tuần này Tổng thống sẽ thông báo một kế hoạch "cải tổ" hệ thống ủy ban quân sự xét xử các nghi can khủng bố vốn gây nhiều tranh cãi, được lập ra dưới thời Tổng thống tiền nhiệm George W. Bush, thông qua việc cải thiện các "điều kiện bảo đảm hợp pháp" đối với các can phạm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục