Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn tại Ba Lan

Mỹ có thể sẽ thiết lập căn cứ thường trực tên lửa tầm trung và tầm ngắn đồng thời triển khai các khẩu đội tên lửa cơ động ở Ba Lan.
Sau khi quyết định ngừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại Ba Lan, nay Mỹ lại có kế hoạch sẽ thiết lập căn cứ thường trực tên lửa tầm trung và tầm ngắn đồng thời với việc triển khai các khẩu đội tên lửa cơ động ở quốc gia Đông Âu này.

Mạng tin tình báo chiến lược Stratford của Mỹ đưa tin này ngày 25/9 .

Căn cứ này sẽ được đặt tại căn cứ quân sự Redzikowo, gần Slupsk thuộc vùng biển Baltic. Đây cũng chính là địa điểm được chọn để xây dựng lá chắn tên lửa của Mỹ (NMD) tại Đông Âu trước khi Nhà Trắng tuyên bố hủy bỏ kế hoạch này.

Stratford dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Thứ trưởng ngoại giao Ba Lan Andrzej Kremer sẽ đến Mỹ để thảo luận với các quan chức Mỹ về vấn đề này trong ngày 28/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục