Mỹ: Triều Tiên cần hành động để cải thiện quan hệ

Ngày 2/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã lưu ý tới diễn văn Năm Mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.
Theo Hãng tin Kyodo, ngày 2/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington đã lưu ý tới diễn văn Năm Mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, trong đó ngụ ý sẵn sàng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc nhưng khẳng định Bình Nhưỡng cần phải có hành động giải trừ vũ khí hạt nhân để cải thiện quan hệ với Seoul và các nước khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nuland nói: "Hiển nhiên, chúng tôi lưu ý đến bài diễn văn này song chúng tôi đánh giá Triều Tiên không chỉ qua lời nói mà còn phải bằng cả hành động của nước này."

Theo bà Nuland, những hành động của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un trước lễ Giáng sinh vừa qua "đã không khiến tình hình dễ chịu hơn chút nào," ám chỉ vụ bắn rocket thành công hôm 12/12/2012.

Khẳng định ông Kim Jong-Un có lựa chọn của riêng mình nhưng bà Nuland cho rằng nếu nhà lãnh đạo này thực thi các nghĩa vụ quốc tế khi tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các tuyên bố chung năm 2005 của các cuộc đàm phán sáu bên, "thì ông ta sẽ nhận được sự phản hồi từ tất cả chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục