Mỹ: Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử nếu họ không thấy thỏa mãn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra tuyên bố trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng hai nước có khả năng trở lại tình trạng đối đầu từng diễn ra trước khi bắt đầu các hoạt động ngoại giao.
 Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 15/12 cho rằng tuyên bố của Tiều Tiên là đáng quan ngại và Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành các vụ thử nếu họ "không thấy thỏa mãn" trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng hai nước có khả năng trở lại tình trạng đối đầu từng diễn ra trước khi bắt đầu các hoạt động ngoại giao.

[Triều Tiên tiến hành "một vụ thử quan trọng" tại bãi phóng vệ tinh]

Phát biểu với phóng viên trong lộ trình từ Luxembourg về Washington, ông Esper nói: "Chúng tôi đã biết tuyên bố về các vụ thử. Tôi cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện nếu họ không thấy thỏa mãn." Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin về vụ thử loại gì có khả năng diễn ra.

Ông còn nhấn mạnh: "Cho đến nay, tôi đã theo dõi tình hình Bán đảo Triều Tiên được khoảng 25 năm. Do đó tôi quen với các chiến thuật và tuyên bố khoa trương của họ. Tôi cho rằng chúng ta cần xem xét nghiêm túc và ngồi xuống thảo luận về một giải pháp chính trị để phi hạt nhân hóa bán đảo này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục