Mỹ trừng phạt 13 quan chức Venezuela nhằm gây khó Tổng thống Maduro

Mỹ muốn gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ kế hoạch tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần này nhằm bầu ra một cơ quan với nhiệm vụ soạn thảo lại hiến pháp.
Mỹ trừng phạt 13 quan chức Venezuela nhằm gây khó Tổng thống Maduro ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc họp ở Caracas ngày 17/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/7, giới chức Mỹ cho biết chính quyền nước này đã quyết định áp đặt trừng phạt 13 quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu của Venezuela để gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ kế hoạch tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần này nhằm bầu ra một cơ quan với nhiệm vụ soạn thảo lại hiến pháp.

Báo giới trích dẫn bản dự thảo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ quan điểm công khai rằng Mỹ sẽ không làm ngơ trước các nỗ lực hiện nay của chính quyền ông Maduro.

Trong số các nhân vật bị Washington liệt vào danh sách trừng phạt có Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena, cựu Phó Tổng thống Elias Jaua, người đang lãnh đạo ủy ban dưới quyền tổng thống nhằm tổ chức cuộc bỏ phiếu nêu trên.

[Venezuela tố cáo Mỹ gây sức ép với các thành viên OAS]

Hiện giới chức Venezuela chưa đưa ra bình luận hay phản ứng gì trước động thái trên của Mỹ.

Trước đó, ngày 25/7, Ngoại trưởng Venezuela Samuel Moncada đã lên tiếng tố cáo Mỹ đang gây sức ép với một số nước thành viên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) trong nỗ lực chống chính phủ Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela cho rằng Nhà Trắng đã đe dọa trừng phạt kinh tế chống Caracas nhằm ngăn cản các nước tham gia thỏa thuận hợp tác trong khối Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) theo đuổi lập trường ủng hộ Venezuela.

Theo ông Moncada, hành vi của Nhà Trắng vi phạm Hiến chương OAS, trong đó quy định không quốc gia nào có quyền hoặc kích động gây áp lực kinh tế và chính trị đối với một quốc gia có chủ quyền khác.

Ngoại trưởng Venezuela cũng đã cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 23/7 tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến ở nước này sẽ được tiến hành như dự kiến vào ngày 30/7 tới, bất chấp sự đe dọa ở trong nước cũng như từ bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.