Mỹ tuyên bố bắt giữ một người Iran buôn lậu vũ khí

Mỹ đã thông báo bắt giữ Amir Ardebili, người Iran, do dính líu tới buôn lậu vũ khí từ Mỹ sang Iran và cuối tháng sẽ xét xử y.
Các công tố viên Mỹ ngày 2/12 lần đầu tiên thông báo bắt giữ Amir Ardebili, người Iran, do dính líu tới việc buôn lậu vũ khí từ Mỹ sang Iran.

Các công tố viên bang Delaware, phía Đông Bắc nước Mỹ cho biết tháng 10/2007, Ardebili đã bị bắt tại một quốc gia Trung Á trong một chiến dịch quốc tế và bị dẫn độ và giam giữ bí mật tại Mỹ từ tháng 1/2008.

Bốn tháng sau đó, Ardebili đã nhận 14 tội danh vi phạm các nguyên tắc kiểm soát vũ khí của Mỹ. Dự kiến Ardebili sẽ bị đưa ra xét xử vào cuối tháng này.

Theo luật sư David Weiss, kể từ năm 2004, Ardebili đã tìm cách thu mua các bộ phận của hệ thống điều khiển tên lửa, máy bay chiến đấu cũng như các thiết bị được sử dụng trong quân đội cho một công ty của Bộ Quốc phòng Iran nhằm phục vụ mục đích mà Ardebili tin là "chuẩn bị cho một cuộc chiến với Mỹ".

Iran và Mỹ thường xuyên tái diễn những vụ bắt giữ công dân của nhau trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran không ngừng tăng.

Washington đã nhiều lần nhắc lại yêu cầu Tehran thả 3 du khách người Mỹ đã bị bắt hồi tháng 7 khi thâm nhập lãnh thổ Iran từ một điểm du lịch thuộc khu tự trị người Kurd của Iraq.

Trong khi đó, tháng 10, đài truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời ngoại trưởng nước này khẳng định Ardebili là một trong số những công dân Iran đã bị Washington bắt cóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục