Mỹ: Ứng viên Cộng hòa bắt đầu cuộc đua ở miền Tây

Một ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Florida, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã bắt đầu cuộc đua tại miền Tây nước Mỹ.
Cuộc đua giành tấm vé trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã được khởi động tại các bang miền Tây nước Mỹ.

Ngày 1/2, một ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Florida ở cực Nam bờ Đông nước Mỹ, cả người chiến thắng và kẻ thua cuộc đã ngay lập tức tới Navada, mở đầu cuộc chạy đua tại các bang ở phía Tây.

Là hai chính khách đã từng giành vị trí thứ nhất và thứ hai trong cuộc đua năm 2008, cựu Thống đốc Mitt Romney và Hạ nghị sỹ Ron Paul đều lạc quan lên tiếng khẳng định mình là người có quan hệ chặt chẽ với các khối cử tri và bộ máy chính quyền của bang Navada trong nhiều tháng qua, do vậy có ưu thế hơn các đối thủ khác.

Hai ứng cử viên khác là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum cũng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào sự lựa chọn của cử tri bang có tỷ lệ thất nghiệp tới 14,5% và có số lượng nhà bị tịch thu siết nợ cao nhất nước Mỹ này.

Tuy là ứng cử viên duy nhất chưa giành được chiến thắng nào sau 4 cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng vị Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul đang hy vọng chiến thắng đầu tay tại bang nổi tiếng về nghề chăn nuôi Navada sẽ đưa ông trở lại ngang hàng với các đối thủ khác.

Thế nhưng, với chiến thắng cách biệt vừa nhận được tại Florida và khả năng tiền bạc khá dồi dào, ông Romney đang hành động như thể ông đã là “sự lựa chọn” của đảng Cộng hòa, do vậy dành phần lớn các bài phát biểu vận động tranh cử tại Navada đều nhằm vào đương kim Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn ở phía bên kia chiến tuyến với đảng Cộng hòa.

Khác với Nam Carolina gồm phần lớn các tín đồ Phúc âm, ông Romney có lợi thế tại Navada bởi lẽ cử tri bang này phần đông cũng là tín đồ dòng Mormoms như ông và đây cũng là nơi ông giành được số phiếu ủng hộ áp đảo 51% trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử đảng Cộng hòa, với chiến thắng và giành trọn 50 suất ghế đại biểu tại Florida hôm 31/1, ông Romney đã bứt hẳn lên, giành được tổng cộng 87 suất ghế đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, gấp ba lần ông Gingrich với 26 suất đại biểu.

Ông Santorum và ông Paul giành được số lượng đại biểu tương ứng là 14 và 4. Tổng số 28 suất đại biểu của Navada sẽ được chia theo tỷ lệ phiếu ủng hộ. Do vậy cuộc chiến giành giật 1.144 suất đại biểu tham dự đại hội bầu chọn ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa dự báo vẫn còn kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục