Mỹ và Afghanistan tái khẳng định rút quân vào 2014

Tổng thống Mỹ và Afghanistan tái khẳng định quân đội Mỹ sẽ rời rút đi trước cuối năm 2014 bất chấp những lời kêu gọi rút quân sớm hơn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai ngày 16/3 tái khẳng định quân đội Mỹ sẽ rời Afghanistan vào trước cuối năm 2014 bất chấp những lời kêu gọi rút quân sớm hơn.

 

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã điện đàm trao đổi vào ngày 16/3 và tái khẳng định họ cam kết làm theo lịch trình đã được nhất trí, "theo đó lực lượng Afghanistan sẽ hoàn thành tiến trình chuyển giao và chịu toàn bộ trách nhiệm về an ninh tại nước này vào trước cuối năm 2014."

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết thêm hai vị tổng thống đã thảo luận về mối quan ngại của ông Karzai "liên quan đến các cuộc đột kích ban đêm và lục soát nhà cửa" cũng như "sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại các ngôi làng."

 

Hôm 15/3, Tổng thống Karzai đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta rằng lực lượng quốc tế nên rời các ngôi làng ở Afghanistan, "trở lại căn cứ của họ" và rằng nước này đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về an ninh.

 

Ông Karzai nói rằng NATO nên bàn giao lại nhiệm vụ này cho lực lượng Afghanistan trong năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục