Mỹ và Cuba bắt đầu đàm phán về hợp tác thực thi luật pháp

Hai bên đã nhất trí cộng tác nhằm tăng cường an ninh mạng và chống khủng bố, buôn lậu ma túy, rửa tiền, nạn buôn lậu và các tội phạm xuyên quốc gia khác.
Mỹ và Cuba bắt đầu đàm phán về hợp tác thực thi luật pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ZUMA24h.com)

Theo hãng tin AFP, Mỹ và Cuba ngày 9/11 đã bắt đầu các cuộc đàm phán về phương thức hợp tác trong hoạt động chống buôn lậu và tội phạm có tổ chức.

Cuộc đàm phán đầu tiên về thực thi luật pháp này diễn ra trong bối cảnh hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh đang dần dần bình thường hóa quan hệ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã nhất trí tìm ra các biện pháp để cộng tác nhằm "tăng cường an ninh mạng và chống khủng bố, buôn lậu ma túy, rửa tiền, nạn buôn lậu và các tội phạm xuyên quốc gia khác."

Phái đoàn Cuba tới thủ đô Washington do ông Abel Gonzalez Santamaria, quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh Cuba, dẫn đầu.

Tại đây, ông đã gặp Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Edward Alex Lee và Phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp của Vụ tội phạm thuộc Bộ Tư pháp Mỹ Bruce Swartz.

Các cuộc đàm phán về thực thi luật pháp này là một phần trong một loạt cuộc thảo luận đang diễn ra trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị và pháp lý giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục