Mỹ và Cuba đã nối lại đàm phán về vấn đề nhập cư

Ngày 17/7, Mỹ và Cuba đã nối lại cuộc đàm phán về vấn đề nhập cư tại thủ đô Wasington trong một bầu không khí “tôn trọng lẫn nhau.”

Ngày 17/7, Mỹ và Cuba đã nối lại cuộc đàm phán về vấn đề nhập cư tại thủ đôWashington, Mỹ trong một bầu không khí được cả hai bên đánh giá là tôn trọng lẫnnhau nhằm giải quyết một trong những vấn đề hóc búa nhất trong quan hệ songphương.

Hai phái đoàn, do quyền Phó Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Báncầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Edward Alex Lee và Vụ trưởng Vụ Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoạigiao Cuba Josefina Vidal dẫn đầu, đã rà soát việc thực hiện các thỏa thuận ditrú song phương đang có hiệu lực, đồng thời đánh giá kết quả các biện pháp màmỗi bên đã thực hiện để hạn chế nhập cư trái phép và tình trạng buôn người.

Phái đoàn Cuba nhấn mạnh Chính phủ Mỹ cần phải bãi bỏ chính sách “chân ướt, chânkhô” và Luật Điều chỉnh Cuba, nguyên nhân chính gây ra làn sóng nhập cư tráiphép của các công dân Cuba tới Mỹ. Trong khi đó, phía Mỹ lặp lại lời kêu gọiCuba phóng thích Alan Gross, người đang thụ án 15 năm tù giam ở Cuba với tộidanh âm mưu lật đổ chính quyền.

Trên cơ sở các cuộc đàm phán từ năm 2011 tại Havana và các hiệp định đã được kýkết năm 1994 và 1995, hai bên cũng tập trung thảo luận các biện pháp xử lý đềnghị xin tỵ nạn và thị thực nhập cư để tạo thuận lợi cho việc di trú thôngthường diễn ra một cách an toàn, hợp pháp và có trật tự. Tuy nhiên, cuộc đàmphán lần này cũng chỉ mang tính kỹ thuật và không phải là một sự thay đổi trongchính sách của Washington đối với Havana.

Cách đây một tháng, hai nước cũng đã tiến hành đàm phán về việc nối lại dịch vụbưu chính trực tiếp giữa hai quốc gia vốn bị gián đoạn từ năm 1963 sau khi Mỹchính thức áp đặt chính sách bao vây cấm vận đối với đảo quốc vùng Caribe này.

Luật Điều chỉnh Cuba, hay còn được biết đến dưới cái tên “Luật chân khô chânướt,” ra đời ngày 2/11/1966, quy định mọi công dân Cuba, dù là nhập cư bất hợppháp, chỉ cần đặt được chân lên lãnh thổ Mỹ là được phép định cư hợp pháp tạinước này và chỉ trao trả lại cho phía Cuba những người bị bắt giữ trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục