Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 7/3, Hội nghị Thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ” với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh đã diễn ra tại bang Florida (Mỹ), trong bối cảnh chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ nhấn mạnh nhiều hơn đến khu vực Tây Bán Cầu.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm đối phó với các băng nhóm tội phạm bạo lực và hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Ông kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các cartel ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực. Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đối tác trong nỗ lực truy quét các tổ chức tội phạm này.
Tại hội nghị, Nhà Trắng chính thức công bố việc thành lập liên minh 17 quốc gia mang tên “Lá chắn châu Mỹ”, được mô tả là cơ chế hợp tác nhằm phối hợp hành động chống các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là các mạng lưới buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.
Trước đó, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem làm đặc phái viên phụ trách sáng kiến này. Bà Noem cho biết liên minh hướng tới tăng cường hợp tác giữa các nước để bảo vệ chủ quyền, an ninh và thịnh vượng kinh tế của từng quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng trong thời gian dài Washington đã tập trung quá nhiều vào các khu vực xa xôi, trong khi chưa dành sự chú ý tương xứng cho vấn đề an ninh tại biên giới của chính nước Mỹ cũng như khu vực Tây Bán Cầu.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước như Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay và Trinidad và Tobago.
Một số lãnh đạo khu vực, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, đã bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác nhằm đối phó với tội phạm có tổ chức.
Tuy nhiên, 2 nền kinh tế lớn của khu vực là Brazil và Mexico, cùng Colombia, đã không tham dự hội nghị. Một số ý kiến cho rằng việc thiếu vắng các quốc gia này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các nỗ lực phối hợp chống buôn bán ma túy, trong bối cảnh các cartel tại Mexico và các tuyến vận chuyển qua Brazil đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu.
Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án việc các chính phủ tham dự hội nghị đồng nghĩa với việc chấp nhận việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để giải quyết các vấn đề nội bộ.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với nhiều diễn biến quốc tế phức tạp, chẳng hạn như xung đột tại Trung Đông và các vấn đề an ninh khu vực.
Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Trump cho biết sự kiện này nhằm tái khẳng định trọng tâm chính sách đối ngoại của Washington đối với khu vực Tây Bán Cầu./.
Colombia và Mỹ hành động chung chống tội phạm buôn ma túy ở biên giới Venezuela
Theo Bộ Nội vụ Colombia, lãnh đạo hai nước Colombia và Mỹ đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 6/1, đánh dấu việc hạ nhiệt căng thẳng sau khi Tổng thống Trump từng đe dọa can thiệp quân sự vào Colombia.