Mỹ và Ecuador thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

Trong nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ với Ecuador, Mỹ đã chỉ định ông Adam E.Namm làm tân đại sứ nước này tại Ecuador.
Ngày 6/9, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino cho biết, Mỹ đã chỉ định ông Adam E.Namm làm tân đại sứ nước này tại Ecuador, động thái được coi là một nỗ lực của Mỹ nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này sau 5 tháng gián đoạn.

Về phần mình, Ecuador cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Sản xuất Nathalie Cely làm đại sứ nước này tại Mỹ. Dự kiến, bà Cely sẽ chính thức nhậm chức sau khi được chính quyền Washington thông qua.

Quan hệ Ecuador-Mỹ đã trở nên căng thẳng sau khi Kito hồi đầu tháng Tư vừa qua đã trục xuất Đại sứ Mỹ tại nước này với lý do vượt quá thẩm quyền ngoại giao.

Mỹ đã có hành động đáp trả tương tự và tuyên bố hoãn vô thời hạn cơ chế đối thoại song phương, được hai nước lập ra từ năm 2008 nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, đầu tư và người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục