Mỹ và Hàn Quốc đàm phán thương mại song phương

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán thương mại kéo dài hai ngày, từ ngày 28/10 tại Washington nhằm xem xét các vấn đề nảy sinh sau khi hai nước ký Hiệp định tự do thương mại (FTA) hồi tháng 4/2007.

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán thương mại kéo dài hai ngày, từ ngày 28/10 tại Washington nhằm xem xét các vấn đề nảy sinh sau khi hai nước ký Hiệp định tự do thương mại (FTA) hồi tháng 4/2007.

Theo người phát ngôn Văn phòng đại diện thương mại Mỹ Sean Spicer, cuộc gặp lần này tập trung vào các vấn đề ,như dán nhãn mác lên các loại rau, hoa quả và các tiêu chuẩn về máy tính xách tay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các quan chức thương mại hai nước sẽ không thảo luận về lĩnh vực sản xuất ô tô, điều khoản đang cản trở FTA Mỹ-Hàn được thông qua tại Quốc hội Mỹ, cũng như các vấn đề khác của FTA.

FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận nước Mỹ. Các ý kiến chỉ trích cho rằng ngành sản xuất ô tô của Hàn Quốc đã được hưởng nhiều ưu đãi từ thỏa thuận thương mại này. Song, chính quyền hai nước từ chối đàm phán lại các điều khoản liên quan tới ngành công nghiệp ô tô. Cho đến nay, FTA Mỹ-Hàn vẫn chưa được Quốc hội hai nước thông qua.

Trước đó, ngày 1/7 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua FTA với Mỹ sau khi gặp không ít sóng gió. Để dọn đường cho việc ký FTA với Mỹ, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Li Myung Bak đã đồng ý dỡ bỏ hầu hết những hạn chế đối với việc nhập khẩu thịt bò Mỹ, vốn bị đình chỉ từ năm 2003 do dịch bệnh bò điên.

Quyết định này đã làm cho chính trường Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng do làn sóng biểu tình lớn phản đối chính phủ, khiến tất cả các trợ lý của tổng thống và toàn bộ nội các phải đệ đơn từ chức vào đầu tháng 6, uy tín của Tổng thống
Li Myung Bak cũng giảm mạnh. Ông đã phải công khai xin lỗi người dân về ''quyết định vội vàng'' của chính phủ và tiến hành đàm phán bổ sung với Mỹ./.

(TTXVN)

 

Tin cùng chuyên mục