Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận về quốc phòng thường niên tại Washington trong ngày 30/10.
Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên bắn thứ mà nước này cho là hai "tên lửa hành trình chiến lược" từ một tàu ngầm hôm 12/3 và tiến hành một "cuộc tập trận tấn công hỏa lực" ba ngày trước đó.
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 13-23/3 tới và là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay.
Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều hệ thống vũ khí như xe bọc thép loại có bánh K808 của Lục quân Hàn Quốc, xe chiến đấu Stryker cũng như máy bay không người lái trinh sát và tên lửa chống tăng.
Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã "chỉ đạo trên thực địa" cuộc tập trận được tiến hành từ ngày 25/9-9/10, trong khi Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức tập trận hải quân phối hợp quy mô lớn.
Hai bên nhất trí tăng dần quy mô cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào tuần tới và các cuộc tập trận chung khác trong tương lai sau khi Triều Tiên gia tăng “tần suất và quy mô” các vụ thử tên lửa.
Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ không chỉ trong các vấn đề truyền thống như cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học, mà còn về các vấn đề an ninh khẩn cấp.
Theo Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt, hiệu lực tới năm 2025, Hàn Quốc sẽ chi hơn 1 tỷ USD trong năm nay, tăng gần 14% so với năm ngoái, để duy trì 28.500 binh sỹ thuộc Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.
Ông Sung Kim đã tới Seoul trong bối cảnh liên quân Mỹ-Hàn đang tiến hành tập trận chung thường niên bất chấp thái độ phản đối gay gắt từ phía Bình Nhưỡng.
Mỹ và Hàn Quốc vẫn quyết tâm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại với Bình Nhưỡng.
Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn bất chất áp lực từ Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/3 đã nhắc lại cam kết về chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đã ấn định thời điểm tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán trong tuần này.
Triều Tiên bày tỏ không hài lòng trước kế hoạch tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp tới, cho rằng điều này sẽ vi phạm một thỏa thuận đạt được tại hội nghị đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
Hai bên đã tái khẳng định liên minh mạnh mẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo sự phi hạt nhân hóa cuối cùng, toàn diện và được kiểm chứng của Triều Tiên.
Các phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin các vụ phóng thử trước đó được thực hiện nhằm phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc tiến hành các cuộc tham vấn để giải quyết các vấn đề liên quan tới cạnh tranh theo khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Triều Tiên cho rằng tập trận là thách thức trực tiếp với mục đích và nguyện vọng của tất cả người dân (Triều Tiên) và cộng đồng quốc tế vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.