Mỹ và Israel vẫn bất đồng xây khu định cư Do Thái

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman ngày 17/6 đã kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung trong việc chấm dứt xây dựng các khu định cư mới của người Do Thái ở khu Bờ Tây.

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman ngày 17/6 đã kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung trong việc chấm dứt xây dựng các khu định cư mới của người Do Thái ở khu Bờ Tây.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Lieberman tái khẳng định nhà nước Do Thái từ chối ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư và Israel không hề có "bất kỳ ý định thay đổi sự cân bằng nhân khẩu học" nào ở Bờ Tây.

Ông nói: "Cách tiếp cận hiện nay là hoàn toàn rõ ràng, chúng tôi cũng đã có sự đồng tình nhất định của chính quyền tiền nhiệm (của Tổng thống Bush) và chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì đường hướng này". Ngoại trưởng Israel cũng tái khẳng định chính phủ của ông sẵn sàng "đối thoại trực tiếp và ngay lập tức với người Palestine".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary khẳng định Mỹ tiếp tục muốn chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây và bác bỏ việc chính quyền Tổng thống George W. Bush đã có thỏa thuận bằng miệng hoặc không chính thức trong vấn đề này với Israel, mặc dù vẫn nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ nói: "Chúng tôi muốn thấy việc chấm dứt hoạt động xây dựng khu định cư. Chúng tôi cho rằng đó là một phần quan trọng và thiết yếu trong việc theo đuổi những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện và việc thành lập một Nhà nước Palestine bên cạnh Nhà nước Do Thái Israel được bảo đảm về đường biên giới cũng như tương lai".

Phát biểu của hai người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước khiến dư luận không thể hy vọng gì nhiều ở cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông George Mitchell với Thủ tướng Israel B. Netanyahu diễn ra vào tuần tới tại Paris, Pháp.

Hiện có khoảng 300.000 người Do Thái sinh sống trong các khu định cư ở Bờ Tây, cùng với 180.000 người ở Đông Jerusalem.

Người Palestine đòi hỏi phải trao trả lại cả hai khu vực này, vốn bị Israel chiếm đóng từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái đã trở thành một trong những trở ngại chính cho việc nối lại các cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục