Mỹ và Qatar gia hạn Hiệp định hợp tác quốc phòng

Mỹ và Qatar sẽ tiếp tục tiến hành các chương trình huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập chung và các hoạt động hợp tác quân sự khác.

Mỹ và Qatar ngày 10/12 đã gia hạn Hiệp định hợp tác quốc phòng song phương, theo đó tiếp tục tiến hành các chương trình huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập chung và các hoạt động hợp tác quân sự khác.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết việc gia hạn hiệp định đã được ký kết trong chuyến thăm Qatar của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Theo người phát ngôn, việc gia hạn hiệp định phản ánh cam kết của Washington đối với mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài giữa hai nước, đồng thời khẳng định với Qatar nói riêng và các quốc gia vùng Vịnh nói chung về 'chiếc ô' bảo đảm an ninh của Mỹ, bất chấp những bất đồng mới nảy sinh xung quanh chính sách đối với Syria và Iran.

Trong thời gian có mặt tại Doha, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có các cuộc gặp với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani và người đồng cấp Hamad bin Ali al-Attiyah.

Ông Hagel cũng đã tới thăm Trung tâm tác chiến không quân hỗn hợp chuyên điều phối hoạt động của lực lượng máy bay chiến đấu của Mỹ tại chiến trường Afghanistan và theo dõi các hoạt động hàng không khắp khu vực Trung Đông.

Trước Qatar, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Saudi Arabia và Bahrain với mục đích trấn an các đồng minh vùng Vịnh đang có những mâu thuẫn với chính sách của Washington về vấn đề Syria và Iran.

Phát biểu ngày 9/12 sau chuyến thăm Saudi Arabia, Bộ trưởng Hagel thừa nhận có những bất đồng, song bày tỏ cam kết trung thành với mối quan hệ đối tác an ninh toàn diện cùng quốc gia nhiều dầu lửa nhất thế giới này.

Trước đó, ngày 6/12, phát biểu tại căn cứ của Hạm đội 5 ở Bahrain, ông Hagel khẳng định Mỹ sẽ không có bất kỳ sự thay đổi trong thế bố trí binh lực, các cam kết bảo đảm an ninh, các kế hoạch diễn tập, các lợi ích chiến lược cũng như quan hệ đối tác với các nước vùng Vịnh bất chấp một thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran vừa được ký kết tại Geneva (Thụy Sỹ) hồi tháng 11 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hagel, việc xích lại gần hơn để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran cũng không ảnh hưởng tới sự hiện diện của 35.000 binh lính Mỹ trong khu vực cũng như các hợp đồng bán vũ khí với tổng trị giá hơn 75 tỷ USD mà Mỹ đã ký với các nước vùng Vịnh kể từ năm 2007./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục