Mỹ và Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất khi gia nhập WTO

Gia nhập WTO giúp GDP của Mỹ tăng khoảng 87 tỷ USD trong 25 năm, trong khi GDP của Trung Quốc cũng đã tăng 86 tỷ USD trong 18 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới này.
Cảng hàng hóa Khâm Châu, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa Khâm Châu, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Trung Quốc hưởng lợi nhiều hơn từ việc tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) so với các quốc gia thành viên khác.

Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố hôm 30/12 trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang hướng tới một thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại đã kéo dài nhiều tháng qua.

Nghiên cứu của quỹ Bertelsmann chỉ ra rằng tư cách thành viên WTO đã giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng khoảng 87 tỷ USD trong 25 năm quốc gia này gia nhập tổ chức.

Trong khi đó, Trung Quốc dù mới chỉ gia nhập từ năm 2001 nhưng GDP của quốc gia này cũng đã tăng 86 tỷ USD nhờ tư cách thành viên WTO.

GDP của Đức gia tăng 66 tỷ USD nhờ việc tham gia tổ chức thương mại đa phương này.

Trên toàn thế giới, nghiên cứu của Bertelsmann chỉ ra GDP của các thành viên WTO tăng trung bình 4,5% sau khi gia nhập tổ chức.

Tổng GDP gia tăng lên tới 855 tỷ USD, tương đương 1% GDP toàn cầu. Xuất khẩu của các quốc gia thành viên WTO tăng trung bình 14% từ năm 1980 tới 2016 trong khi xuất khẩu của các nước không phải thành viên WTO giảm gần 6%.

[Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung: Kỳ vọng những cải cách của Trung Quốc]

Theo quỹ Bertelsmann, cho tới nay, các quốc gia xuất khẩu và sản xuất lớn là những quốc gia hưởng lợi chính từ việc gia nhập WTO, trong đó có những quốc gia như Hàn Quốc và Mexico sẽ tiếp tục hưởng lợi nhiều hơn.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu có lĩnh vực sản xuất yếu hơn nên không hưởng lợi nhiều từ việc gia nhập WTO như những thành viên khác.

GDP của Pháp gia tăng khoảng 25 tỷ USD nhờ việc gia nhập WTO trong khi Anh hưởng lợi khoảng 22 tỷ USD, cả hai mức này đều thấp hơn mức tăng trung bình 4,5%.

Chuyên gia thương mại Christian Bluth cho rằng dù không tổ chức nào là hoàn hảo nhưng bất kỳ ai tin rằng có thể dựa vào hệ thống các thỏa thuận thương mại song phương thay vì dựa vào WTO, đều sẽ có nguy cơ đánh mất những lợi ích to lớn trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Với 164 quốc gia thành viên, WTO sẽ kỷ niệm chặng đường 25 năm thành lập và phát triển đầy chông gai vào ngày 1/1/2020.

Sinh nhật lần thứ 25 của WTO cũng là lúc tương lai tổ chức đang đối mặt nhiều thách thức khi Washington từ chối chỉ định các thẩm phán mới cho cơ quan phúc thẩm tranh chấp, qua đó cản trở quá trình giải quyết tranh chấp thương mại của WTO.

Cùng với đó, hai nền kinh tế thành viên lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc lại vừa nhất trí được các điều khoản trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một và có thể sẽ ký kết ngay trong tháng 1/2020.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết bà có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đầu năm 2020, với vấn đề thương mại là một trong những chủ đề thảo luận chủ yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục