Mỹ, Venezuela muốn hàn gắn quan hệ song phương

Ngày 5/6, Mỹ và Venezuela đã nhất trí cố gắng hàn gắn quan hệ sau hơn hai năm xảy ra nhiều sóng gió trong quan hệ song phương.

Ngày 5/6, Mỹ và Venezuela đã nhất trí cố gắng hàn gắn quan hệ sau hơn hai năm xảy ra nhiều sóng gió trong quan hệ song phương.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Venezuela, Elias Jaua bên lề hội nghị Tổ chức các nước Châu Mỹ ở Guatemala, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết hai nước đã nhất trí về việc "hai bên tìm ra một con đường mới phía trước, xây dựng mối quan hệ tích cực hơn".

Phát biểu với các phóng viên, ông Kerry cho hay: "Chúng tôi nhất trí sẽ có một cuộc đối thoại ở cấp cao, giữa bộ ngoại giao hai nước, nhằm cố gắng xây dựng một chương trình nghị sự, bắt đầu là trao đổi đối thoại giữa hai nước để cuối cùng" dẫn tới việc đề cử các đại sứ mới.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định cuộc gặp giữa ông và ông Jaua "rất tích cực".

Hiện Caracat và Washington vẫn có các đại sứ quán ở nước bên kia song chưa có đại sứ kể từ sau cuộc tranh cãi ngoại giao năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục