Mỹ xếp vụ tai nạn máy bay ngoài khơi Nhật Bản là rủi ro "Hạng A"

Quân đội Mỹ cho biết họ đã xếp hạng vụ va chạm chết người giữa một máy bay chiến đấu và một máy bay tiếp liệu trên không ngoài khơi bờ biển phía Tây Nhật Bản hồi tuần trước là rủi ro "hạng A."
Mỹ xếp vụ tai nạn máy bay ngoài khơi Nhật Bản là rủi ro "Hạng A" ảnh 1(Nguồn: marinecorpstimes.com)

Theo Kyodo, quân đội Mỹ ngày 9/12 cho biết họ đã xếp hạng vụ va chạm chết người giữa một máy bay chiến đấu và một máy bay tiếp liệu trên không ngoài khơi bờ biển phía Tây Nhật Bản hồi tuần trước là rủi ro "hạng A," mức cao nhất trong thang xếp hạng 4 bậc.

Vụ tai nạn xảy ra khi một máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay tiếp liệu KC-130 xuất phát từ căn cứ Iwakuni (Nhật Bản) đã đụng vào nhau giữa không trung khi thực hành huấn luyện tiếp liệu vào sáng 6/12.

Theo Quân đoàn Lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ thì đến nay vẫn chưa có kết luận về chi tiết vụ việc.

[Rơi máy bay tư nhân ở Zimbabwe, 3 công dân Phần Lan tử vong]

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cứu được 2 thành viên đội bay của máy bay FA-18 nhưng thành viên thứ 3 là Đại úy phi công Jahmar Resilard, 28 tuổi đã thiệt mạng.

Hiện lực lượng Nhật Bản và Mỹ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm 5 lính thủy đánh bộ còn lại - những người được tin là đã có mặt trên chiếc KC-130 - ở vùng biển Thái Bình Dương, cách Mũi Muroto (quận Kochi, Nhật Bản) khoảng 100km.

Rủi ro Hạng A là xếp hạng về một vụ tai nạn dẫn đến hậu quả thiệt mạng hoặc thương tật vĩnh viễn, phá hủy một máy bay hoặc gây thiệt hại trên 2 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục