Mỹ xử thủ phạm vụ đánh bom máy bay bất thành

Trong cáo trạng, Umar Farouk Abdulmutallab bị buộc 6 tội và mức án cao nhất được đề nghị đối với Abdulmutallab là tù chung thân.
Tại phiên tòa xét xử diễn ra ở thành phố Detroit, Mỹ ngày 8/1, các luật sư của Umar Farouk Abdulmutallab, thủ phạm vụ đánh bom bất thành một máy bay Mỹ trong ngày Giáng sinh năm ngoái, đã biện hộ rằng tên này vô tội.

Mặc áo phông trắng, quần màu be và đi giầy thể thao, Abdulmutallab, công dân Nigeria 23 tuổi, đã xác nhận tên, tuổi của mình và cho biết y đã đọc một bản sao bản cáo trạng, trong đó buộc y sáu tội, bao gồm cả tội âm mưu giết người, phá hủy máy bay, âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt.

Mức án cao nhất được đề nghị đối với Abdulmutallab là tù chung thân.

Trên chuyến bay ngày 25/12 từ Amsterdam, Hà Lan đi Detroit, Mỹ, Abdulmutallab đã buộc hai khối thuốc nổ có sức công phá lớn vào người, song do thiết bị kích nổ bị hỏng nên âm mưu cho nổ tung chiếc máy bay chở gần 290 hành khách của hãng hàng không Delta Airlines đã không thực hiện được.

Liên quan đến phiên tòa xét xử trên, hơn 20 Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa ngày 8/1 đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối quyết định của chính quyền xét xử nghi phạm khủng bố Abdulmutallab tại tòa án dân sự, thay vì tòa án quân sự. Theo các nghị sĩ, với việc đưa tên này ra xét xử tại tòa án dân sự, chính quyền đã để mất cơ hội thẩm vấn một cách toàn diện.

Các nghị sĩ này cho rằng hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp, như Abdulmutallab có nhận được tiền để hoạt động hay không và nếu có thì nguồn tiền đó từ đâu, danh tính của những kẻ hỗ trợ Abdulmutallab và tên này đã được huấn luyện như thế nào để thực hiện âm mưu đánh bom.

Kênh truyền hình CBS đưa tin trong quá trình thẩm vấn, Abdulmutallab cho biết khoảng 20 phần tử Hồi giáo khác cũng đang được huấn luyện tại Yemen để tiến hành các vụ tấn công tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục