Myanmar-Ấn Độ thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực

Myanmar và Ấn Độ đã ký một số thỏa thuận về ngăn chặn buôn lậu vũ khí, ma túy qua biên giới; hợp tác về xây dựng, khoa học-kỹ thuật.
Ngày 27/7, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Myanmar, Thống tướng Than Shwe, Ấn Độ đã cam kết trợ giúp Myanmar 60 triệu USD để xây dựng một tuyến đường nối Myanmar với bang Mizoram của Ấn Độ và 10 triệu USD phát triển nông nghiệp.

Theo tuyên bố chung, Ấn Độ cũng cam kết trợ giúp 64 triệu USD cho lĩnh vực điện, xây dựng đường dây tải điện của Myanmar.

Ngân hàng EXIM của Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước sẽ cho Myanmar vay 60 triệu USD để tài trợ các dự án đường sắt.

Nhân dịp này, hai nước cũng ký một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận về ngăn chặn buôn lậu vũ khí, ma túy qua biên giới; hợp tác trong các lĩnh vực thông tin, khoa học và kỹ thuật.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng an ninh hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố và phiến quân ở khu vực biên giới.

Ấn Độ đã đón tiếp Thống tướng Than Shwe với nghi thức thảm đỏ vào ngày 27/7 khi nhà lãnh đạo Myanmar bắt đầu chặng thăm chính thức trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài năm  ngày. Sau đó, ông Than Shwe đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna và hội đàm chính thức với Thủ tướng Manmohan Singh.

Mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh biên giới giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm cũng nhằm nêu bật mối quan hệ hợp tác chiến lược hai bên, và Myanmar - nước thành viên ASEAN, sẽ là cửa ngõ giúp Ấn Độ thâm nhập thị trường ASEAN.

Báo Indian Express nhận định, ngoài mối quan tâm đến nguồn năng lượng của Myanmar, New Delhi đã bắt đầu "khai thác" hành lang vận tải qua Myanmar để giúp các bang Đông Bắc Ấn Độ tiếp cận khu vực Vịnh Bengal thông qua thành phố cảng Sittwe của Myanmar.

Trong năm tài chính 2009-2010, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,19 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm trước và Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Myanmar, sau Thái Lan, Trung Quốc và Singapore.

Xuất khẩu của Myanmar sang Ấn Độ đạt 1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ 194 triệu USD. Trong khi đó, đầu tư của Ấn Độ vào Myanmar đạt 189 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục