Mỹ-Hàn thảo luận cách thức tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

Cuộc gặp của các quan chức cấp cao Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thể hiện cam kết giữa Washington và Seoul thúc đẩy mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ-Hàn thảo luận cách thức tái khởi động đối thoại với Triều Tiên ảnh 1Phó đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Jung Pak. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các quan chức cấp cao nước này và Mỹ ngày 1/11 đã thảo luận về cách thức tái khởi động đối thoại với Triều Tiên.

Theo thông cáo báo chí của bộ trên, Phó đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Jung Pak đã chủ trì "cuộc tham vấn cấp phó" với người đồng cấp Hàn Quốc Rim Kap-soo.

Thông cáo nêu rõ: “Hai bên đã thảo luận về tình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên; triển vọng hợp tác nhân đạo và khả năng đối thoại với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên… Cuộc gặp này tiếp tục thể hiện cam kết giữa Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.”

[Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên]

Thông cáo cũng cho hay cuộc tham vấn cũng có sự tham gia của các quan chức từ Bộ Thống nhất, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cũng như các quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cho biết nước này và Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận cách thức nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, trong đó bàn thảo cả việc chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2019.

Hai miền Triều Tiên về hình thức vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc xung đột 1950-1953 kết thúc với thỏa thuận đình chiến, chưa có một hiệp đình hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục