Mỹ-Israel cùng thảo luận vấn đề an ninh

Theo tin từ Lầu Năm Góc, ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gặp người đồng cấp Israel Ehud Barak, đang ở thăm Mỹ, thảo luận về vấn đề an ninh hai bên cùng quan tâm.

Theo tin từ Lầu Năm Góc, ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gặp người đồng cấp Israel Ehud Barak, đang ở thăm Mỹ, thảo luận về vấn đề an ninh hai bên cùng quan tâm.

Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra cùng thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu của tại Cairo (Ai Cập) trong chuyến công du Trung Đông nhằm tìm kiếm quan hệ tốt hơn với thế giới Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết nội dung chi tiết của các cuộc thảo luận này.

Tuy nhiên, tuyên bố của Lầu Năm Góc khẳng định Bộ trưởng Robert Gates đã đảm bảo với người đồng cấp Ehud Barak rằng Mỹ sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại đang diễn ra về hỗ trợ và hợp tác an ninh của Washington với Tel Aviv để đối phó với những thách thức chung, trong đó có vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong một năm qua, Israel liên tục bày tỏ lo ngại với Mỹ về vấn đề hạt nhân của Iran trong bối cảnh Tehran đã có những tiến bộ trong quá trình làm giàu urani và thử tên lửa đạn đạo.

Đáp lại mối quan ngại của Israel, Lầu Năm Góc đã chấp thuận cung cấp cho Israel một dàn rađa chống tên lửa tiên tiến, chia sẻ dữ liệu cảnh báo sớm tên lửa và tiếp tục đầu tư cho các dự án tên lửa Arrow của Israel.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Gates và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen đều tỏ rõ họ phản đối hành động quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục