Na Uy đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của Việt Nam

Nhà vua Na Uy đánh giá cao nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bom mìn.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Na Uy Lê Thị Tuyết Mai đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Nhà vua King Harald V tại thủ đô Oslo.

Tại buổi tiếp riêng Đại sứ ngày 3/10 sau lễ trình thư ủy nhiệm, Nhà vua Harald V bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Na Uy và Việt Nam. Nhà vua chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.

Nhà vua nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong chuyến thăm của Nhà Vua tới Việt Nam năm 2004.

Nhà vua đề cập đến kinh nghiệm của Na Uy coi trọng phát triển kinh tế mở cửa và hướng xuất khẩu, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bom mìn, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tới Nhà vua Harald V và Hoàng hậu Sonia.

Đại sứ bày tỏ sự cám ơn sâu sắc về những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu của Nhà vua, Chính phủ và nhân dân Na Uy dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Đại sứ cũng đề cập đến những nỗ lực và thành tựu quan trọng của Việt Nam, một số dự án hợp tác với Na Uy và khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục