Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ôngLars Peder Brekk, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lương thực Na Uy đã ký Hiệp địnhtrên nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Na Uy tại Việt Nam nhân dịphai nước tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Theo Hiệp định được ký, pha 3 sẽ do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1thực hiện trong 4 năm (2011-2015) với khoản viện trợ của Na Uy là khoảng 2 triệuUSD. Trước đó, Chính Phủ Na Uy cũng đã tài trợ khoảng 3,7 triệu USD cho Việnnghiên cứu nuôi trồng thực hiện pha 1 và pha 2 của dự án từ năm 1999-2008.
Ông Lê Thanh Lựu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 chobiết, pha 1 và pha 2 đã được thực hiện và thông qua dự án này, nhiều cán bộ củaViệt Nam đã được đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệtlà trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Trước đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát và ông Lars Peder Brekk đã có buổi hộiđàm. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã khẳng định, Việt Nam có trách nhiệm tham giacùng cộng đồng quốc tế trong việc giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó vớibiến đổi khí hậu. Việt Nam là nước có lượng khí phát thải không nhiều nhưnglượng khí phát thải của ngành nông nghiệp lại chiếm tới 1/2 lượng khí phát thảiở Việt Nam.
Chính vì vậy, Việt Nam đã chủ động xây dựng một nền nông nghiệp phátthải thấp như xây dựng và phát triển các mô hình trồng cây giảm sử dụng nước tới20-30%, phân bón, thuốc trừ sâu …. Bên cạnh đó Việt Nam đã chủ động thực hiệnnhiều biện pháp nhằm giảm việc suy thoái rừng, tăng cường trồng rừng vàđã nâng được độ tre phủ rừng từ 24% lến 40% trong khoảng 20 năm qua.
Về Công ước quốc tề về nguồn gen, Việt Nam chưa là thành viên của Côngước này nhưng đã xây dựng ngân hàng gen và có những qui định trong đổihợp tác quốc tế về nguồn gen và có lợi cho các bên tham gia. Na Uy đã tham giaCông ước này từ rất sớm và có kinh nghiệp, Việt Nam mong muốn học hỏi thêm để sớm trở thành thành viên của Công ước quốc tế về nguồn gen.
Bộ trưởng Lars Peder Brekk đã ghi nhận, ca ngợi chính phủ Việt Nam đã cónhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Chínhphủ Na Uy mong muốn tiếp tục hợp tác song phương và đa phương với Việt Nam đặc biệtlà trong lĩnh vực giảm thiểu lượng khí phát thải ở Việt Nam cũng như ở khu vựcsông Mekong một cách bền vững.
Bộ Trưởng Cao Đức Phát cũng ghi nhận những hỗ trợ đáng kể của Chính phủ NaUy thông qua các dự án ODA, các chương trình hợp tác song phương và đa phươnggiúp Việt Nam đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn cho các nhà khoa học, cáccan bộ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và biến đổi khí hậu.
Bộ trưởngcũng đã đề xuất Na Uy xem xét và tài trợ cho Việt Nam một số dự án như dự án“Mối liên kết giữa các nhà sản xuất, chề biến và tiêu thụ cá tra tại Việt Nam”trong tài khóa năm 2012; dự án ‘Nghiên cứu về xói lở bờ Ban đảo Cà Mau cho pháttriển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. Đồng thời, Bộtrưởng cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Na Uy tiếp tục hỗ trợ các dự án ODA vềhợp tác kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lý và nghiên cứu cho ngành nông nghiệp.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng mời Na Uy tham dự Hội nghị toàncầu lần 2 về xây dựng Lộ trình về Kế hoạch hành động tập trung vai trò của Nôngnghiệp để đạt được mục tiêu về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu toàn cầusẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3/2012. Hội nghị lần thứ hai này dự kiếncó sự tham gia của khoảng 700 đại biểu từ các nước và các tổ chức quốc tế./.