Na Uy và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác không phổ biến hạt nhân

Thỏa thuận được ký hôm 31/3 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định và loại bỏ vật liệu hạt nhân cũng như chống lại hoạt động buôn bán bất hợp pháp.
Na Uy và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác không phổ biến hạt nhân ảnh 1

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/4, Na Uy cho biết nước này và Mỹ đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác không phổ biến hạt nhân và an ninh hạt nhân.

Tuyên bố của Chính phủ Na Uy cho hay thỏa thuận trên được ký hôm 31/3 tại Washington D.C (Mỹ) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định, bảo vệ và loại bỏ vật liệu hạt nhân cũng như chống lại các hoạt động buôn bán bất hợp pháp xuyên biên giới quốc gia.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nêu rõ: "Na Uy và Mỹ từ lâu đã hợp tác về không phổ biến hạt nhân. Trên thực tế, MoU trên sẽ tăng cường các nỗ lực hiện nay của Na Uy nhằm giúp Ukraine bảo vệ vật liệu phóng xạ và ngăn ngừa nguy cơ rơi vào tay những kẻ xấu."

Ngoài các dự án chung với Mỹ, Na Uy đang tham gia vào một số dự án an toàn hạt nhân quy mô lớn thông qua sự hợp tác song phương với nhà chức trách ở Ukraine, các sáng kiến quốc tế, và hợp tác ba bên với Ukraine và Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục