Năm 2011 với những thành tựu đáng trân trọng

Kết thúc năm 2011, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 6%, chỉ số giá tiêu dùng cả năm là 18,13% là một cố gắng vượt bậc.
Kết thúc năm 2011 với nhiều khó khăn thách thức từ diễn biến bất lợi của kinh tếthế giới cũng như những thiệt hại do hậu quả của thiên tai, nhưng với sự nỗ lựccủa toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đángtrân trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinhtế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội...

Trong đó, tăngtrưởng GDP đạt khoảng 6%, chỉ số giá tiêu dùng cả năm là 18,13% là một cố gắngvượt bậc.

Tăng trưởng trong khó khăn

Có thể khẳng định, việc tập trung thực hiện các giải pháp chính sách đề ra tronghai Nghị quyết 02/NQ-CP và 11/NQ-CP đã góp phần tạo ra những chuyển biến tíchcực về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệmvụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012, đánh giá về tìnhhình kinh tế-xã hội năm 2011, lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành và các địa phươngđều khẳng định thành công trong năm 2011 là Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát,cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô gắn với đó là duy trì hoạt động sản xuấtkinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Gắn với kiềm chế lạm phát trong năm 2011, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành vàđịa phương đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước, do vậy số thu vượt 13,4% so với dựtoán, tăng 20,6% so với thực hiện năm 2010 đã góp phần giảm bội chi ngân sáchNhà nước xuống còn khoảng 4,9%, đồng thời kiểm soát nợ công nhằm đảm bảo an toànan ninh tài chính quốc gia.

Cũng nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Việt Nam đã kiểm soáttốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng ở mức thấp hơn đáng kể sovới chỉ tiêu của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 11. Đồng thời, Ngân hàng Nhànước đã giám sát việc bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động cũng như tìnhhình thanh khoản của các tổ chức tín dụng; xử lý nghiêm các vi phạm vượt trầnlãi suất, buôn bán ngoại tệ. Do vậy, thị trường ngoại tệ và tỷ giá ngoại tệ từngbước ổn định.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, phù hợp với sự chỉ đạocủa Chính phủ, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển. Trạng tháingoại hối của các ngân hàng được cải thiện. Dự trữ ngoại hối đã tăng từ 3,5 tuầnnhập khẩu trong quý 1/2011 lên khoảng 7,5 tuần nhập khẩu vào quý 3/2011.

Bêncạnh đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảm đáng kể mặc dù giávàng thế giới vẫn ở mức cao. Các quy định về tín dụng, ngân hàng được rà soát,sửa đổi theo hướng an toàn và chặt chẽ hơn để chuẩn bị cho thực hiện Đề án táicơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng an toàn và bền vững.

Một điểm nhấn nữa của năm 2011 là Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%,đây là mức tăng khá cao trong điều kiện phải tập trung kiềm chế lạm phát. Theođó, ngành nông nghiệp đạt mức kỷ lục về sản lượng lương thực (42,2 triệu tấn),tăng 2,2 triệu tấn so với năm 2010, tạo điều kiện bảo đảm an ninh lương thực, ổnđịnh xã hội ở nông thôn và cả nước, tăng xuất khẩu và nguồn thu ngoại tệ cho đấtnước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng khoảng24%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 96 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010 và caogấp hơn 3 lần chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 10%. Tỷ lệ nhập siêu bằng khoảng 10,4%tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được Quốc hội thông qualà không quá 18% cũng như mục tiêu đề ra trong nghị quyết 11 là không quá 16%.Cán cân thanh toán tổng thể năm 2011 ước thặng dư khoảng 2,5 tỷ USD, cải thiệnđáng kể so với mức thâm hụt 3,07 tỷ USD của năm 2010.

Đặc biệt, thực hiện giảm tổng cầu, kiềm chế lạm phát, thắt chặt và nâng cao hiệuquả đầu tư công, các cấp, các ngành đã đồng loạt các giải pháp cắt giảm 81.500tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước để điều chuyển cho các dự án hoànthành, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ. Nhờ vậy, số dự án hoàn thành trong nămnay đã tăng thêm 1.053 dự án trong khoảng 4.400 dự án hoàn thành và đưa vào sửdụng của năm 2011.

Những điểm nhấn trên một lần nữa khẳng định các giải pháp chính sách kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đề ra trong Kết luậnsố 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 59/2011/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết02, 11 của Chính phủ là phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Qua đây cũngcố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trướcnhững khó khăn, thách thức hiện nay. Đồng thời, khẳng định có được Bức tranhkinh tế sáng sủa trên là thành quả của sự đồng tâm, hiệp lực cả hệ thống chínhtrị.

Tạo đà cho năm 2012

Lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn còn ở mức cao, kinh tế vĩ mô chưathực sự ổn định, lãi suất cho vay ở mức cao gây khó khăn cho doanh nghiệp pháttriển sản xuất kinh doanh, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản,kênh huy động vốn lớn cho nền kinh tế giảm sút... là những khó khăn và tháchthức để thực hiện các mục tiêu của năm 2012 nếu như không tiếp tục các giải phápmột cách đồng bộ và quyết liệt.

Do vậy, mục tiêu của năm 2012 được Chính phủ đưa ra là tiếp tục ưu tiên kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức 6% và nếu điều kiệnthuận lợi là 6,5% gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinhtế…. Động lực để tạo đà cho năm 2012 đó chính là thực hiện toàn diện, lâu dài vàcó hiệu quả các giải pháp để tái cấu trúc toàn nền kinh tế, chuyển đổi mô hìnhtăng trưởng; trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanhnghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 7 nhóm giải pháp lớn, trong đóxác định kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiênhàng đầu trong chỉ đạo điều hành nhằm tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế vàphát triển bền vững, tạo đà phát triển vững chắc cho năm 2012 và các năm tiếptheo. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiệnquyết liệt một cách đồng bộ, hệ thống các giải pháp về tiền tệ, tài khóa, giácả, thị trường và kiểm soát nhập siêu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc kiềm chế lạm phát trước hết phảithực hiện hiệu quả các giải pháp trong gói chính sách tiền tệ; làm tốt công tácquản lý giá; không để mất cân đối về cung cầu hàng hóa, đồng thời chú trọng bìnhổn giá các mặt hàng thiết yếu tại các thời điểm và địa bàn nhạy cảm... Chính phủsẽ chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hạn chế nhập siêu, kiểm soát nhập siêukhoảng 10% (bằng năm 2011).

Bên cạnh đó, giảm nhập siêu bằng đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu nhữngmặt hàng không phải là thiết yếu và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóasản xuất trong nước…. Mặt khác, giữ vững sự ổn định tỷ giá, giảm dần lãi suấtngân hàng phù hợp với đà giảm dần của lạm phát. “Nếu không kiểm soát được lạmphát sẽ không thể giữ được ổn định kinh tế vĩ mô”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngnói.

Chính phủ cũng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt cácgiải pháp trong các Nghị quyết 02 và 11 một cách đồng bộ, hiệu quả và có hệthống; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởngđể tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhândân trong việc triển khai thực hiện. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần đặcbiệt quan tâm chia sẻ, sát cánh trong tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp.

Về việc thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong tái cấu trúc kinh tế,đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnhtranh, Chính phủ xác định năm 2012 là năm bản lề. Trong bối cảnh nền kinh tếđang bộc lộ nhiều điểm yếu, đây là đề án mang nhiều kỳ vọng lớn lao. Để đảm bảotính nhất quán và đồng bộ trong triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp táicơ cấu kinh tế ngay từ đầu năm 2012, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoànthiện, báo cáo Quốc hội đề án tái cơ cấu nền kinh tế trong kỳ họp tới.

Song song với đó, chậm nhất trong quý 1/2012, các bộ quản lý ngành, Ủy banNhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nướcphải hoàn thành phương án sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhànước thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay cácgiải pháp theo quy mô và tiến độ được phê duyệt.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ phát triền kinh tế-xã hội ngay từ ngày đầu, thángđầu của năm 2012; đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời cập nhậttình hình để có những phản ứng chính sách phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềmnăng, lợi thế, nội lực của mỗi ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêuphát triển.

Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương chú trọng tới công tác kiểm soát giá cả,thị trường; chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, tình trạng đầu cơ, tăng giá bấthợp lý, bất hợp pháp; thực hiện chính sách bình ổn giá… đảm bảo cho nhân dân đónTết cổ truyền dân tộc an toàn và đầm ấm./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục