Năm 2013, Mexico nâng cao vị thế trên trường quốc tế

Bộ Ngoại giao Mexico nhận định rằng trong năm nay, vị thế của Mexico trên thế giới đã được củng cố và tăng cường mạnh mẽ.

Đánh giá kết quả một năm hoạt động đối ngoại trước thềm năm mới 2014, Bộ Ngoại giao Mexico nhận định trong năm nay, vị thế của Mexico trên thế giới đã được củng cố và tăng cường mạnh mẽ.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn báo cáo công bố ngày 25/12 của bộ trên cho biết trong năm nay, Tổng thống Enrique Peña Nieto đã thực hiện 16 chuyến công du nước ngoài.

Những hoạt động đối ngoại của Tổng thống Nieto tập trung vào các trụ cột chính được nêu trong Chương trình Phát triển quốc gia công bố từ đầu năm, gồm tăng cường quảng bá hình ảnh con người và đất nước tới bạn bè quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước; triển khai hiệu quả hơn chính sách đối ngoại, quảng bá thương hiệu Mexico và đẩy mạnh quyền lợi của đất nước và quyền lợi của người dân Mexico trên thế giới.

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, quá trình củng cố và phát triển có chiều sâu quan hệ với châu Á, thúc đẩy hợp tác với châu Âu, mở rộng chương trình hợp tác với khu vực Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và vùng Caribe là những thành tựu lớn nhất đạt được trong giai đoạn đầu của Dự án Chính sách đối ngoại mới do Tổng thống Nieto đề xuất và trực tiếp chỉ đạo trong một năm qua.

Ngoài ra, trong hơn một năm qua, Tổng thống Nieto đã đón tiếp chín nguyên thủ quốc gia, thực hiện hàng trăm cuộc tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có diễn đàn thuộc Liên minh Thái Bình Dương (gồm Mexico, Colombia, Chile và Peru), khôi phục và củng cố mối quan hệ tốt đẹp sẵn có với Cuba và thể chế hóa quan hệ hợp tác với Trung Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Mexico-SICA (Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ).

Song song với các hoạt động đối ngoại của người đứng đầu nhà nước, Ngoại trưởng José Antonio Meade Kuribreña cũng thực hiện 54 chuyến công du tới 26 nước và vùng lãnh thổ. Những hoạt động này cùng với việc Mexico vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã được đánh giá là những bằng chứng rõ ràng nhất về sự gia tăng vai trò và ảnh hưởng của Mexico trên thế giới.

Hiện nay Mexico có quan hệ ngọai giao với hơn 190 quốc gia trên thế giới, tham gia vào 100 tổ chức quốc tế, là một trong hai nước đã ký nhiều Hiệp định Tự do thương mại (FTA) với nhiều nền kinh tế nhất trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục