Nam Phi: 950 thợ mỏ mắc kẹt trong lòng đất tại mỏ vàng Beatrix

Khoảng 950 thợ đang làm việc tại mỏ vàng Beatrix, gần thành phố Welkom, miền Trung Nam Phi, đã bị mắc kẹt sau khi xảy ra mất điện.
Nam Phi: 950 thợ mỏ mắc kẹt trong lòng đất tại mỏ vàng Beatrix ảnh 1Các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ vàng Beatrix ở Nam Phi. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 950 thợ đang làm việc tại mỏ vàng Beatrix, gần thành phố Welkom, miền Trung Nam Phi, đã bị mắc kẹt sau khi xảy ra mất điện.

Hiện chưa có thông tin về các nguy cơ đe dọa những công nhân này.

Phát biểu trên truyền hình, ông James Wellsted, người phát ngôn công ty khai mỏ Sibanye-Stillwater, chủ mỏ vàng trên, cho biết tình trạng mất điện đã làm ảnh hưởng đến việc đưa đội thợ làm ca đêm trong mỏ lên mặt đất.

[Nga: Hầm mỏ kim cương ngập trong nước lũ, 150 người mắc kẹt]

Công ty đã cử đội cứu hộ xuống mỏ và đang cố gắng đưa các thợ mỏ lên mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, các kỹ sư điện đang cố gắng khởi động máy phát điện khẩn cấp để nối lại hoạt động đưa thợ lên mặt đất.

Ông Wellsted cho biết thêm "hiện toàn bộ công nhân đều an toàn" và công ty sẽ cung cấp nước và lương thực cho họ.

Theo công ty trên, trong ngày 1/2, khoảng 65 thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất. Tính đến đầu giờ tối nay, vẫn còn 950 người mắc kẹt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục