Nam Phi trả tự do cho 10 thủy thủ Việt Nam

Ngày 19/6, tại thành phố Capetown, Tòa án Nam Phi đã đồng ý để phía chủ tàu đánh cá Belina (Đài Loan) rút hồ sơ khiếu kiện và trả tự do cho 10 thủy thủ Việt Nam.

Ngày 19/6, tại thành phố Capetown, Tòa án Nam Phi đã đồng ý để phía chủ tàu đánh cá Belina (Đài Loan) rút hồ sơ khiếu kiện và trả tự do cho 10 thủy thủ Việt Nam.

Theo kế hoạch, các thủy thủ trên sẽ rời Nam Phi vào ngày 20/6 và về đến Việt Nam vào ngày 22/6 bằng đường hàng không.

Sau nhiều lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử 10 thủy thủ Việt Nam với cáo buộc "bắt cóc" và "cướp tàu" đã được nối lại vào ngày 19/6.

Sau phần tranh tụng của các bên hữu quan, trong đó có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, tòa đã tuyên bố các thủy thủ Việt Nam vô tội do phía chủ tàu Belina xin rút đơn kiện về hai tội danh trên và cam kết hỗ trợ tài chính cho họ trở về Việt Nam an toàn.

Trước đó, do bị buộc làm việc quá sức (khoảng 12 giờ/ngày) trên chiếc tàu đánh cá cũ, thiếu phương tiện sinh hoạt và thường xuyên bị ngược đãi, một số thủy thủ Việt Nam đã có phản ứng tự vệ.

Sau khi nhận được tín hiệu cứu trợ, lực lượng đặc nhiệm Nam Phi đã đưa tàu Belina vào hải phận nước này và tạm giữ các thủy thủ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục