Năng lực cảnh sát Pháp bị nghi ngờ sau vụ nổ súng

Điều khiến dư luận Pháp khó hiểu là đối tượng tình nghi gây ra vụ nổ súng đã được Cục tình báo nội địa Pháp theo dõi "từ nhiều năm."
Sau khi cảnh sát Pháp xác định được đối tượng tình nghi chính gây ra các vụ xả súng khiến bảy người thiệt mạng, dư luận đã bắt đầu đặt ra những nghi ngờ về tính hiệu quả của cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của nước này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant, đối tượng người Pháp gốc Algeria, 24 tuổi có tên Mohamed Merah, từng tự xưng là người của al-Qaeda và đã bị bắt giữ tại Afghanistan do liên quan đến các vụ tấn công bom tại Kandahar, đã nằm trong sự theo dõi của Trung ương Cục tình báo nội địa (DCRI) nước này "từ nhiều năm," đặc biệt sau hai quãng thời gian hắn có mặt tại Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, Mohamed Merah vẫn sở hữu trong tay một kho vũ khí thực sự, trong đó có một súng trường Kalachnikov, một tiểu liên cực nhanh do Israel sản xuất và nhiều vũ khí cầm tay khác.

Ngày 21/3, cảnh sát Pháp còn bắt giữ được một xe ôtô "chở đầy vũ khí" của phần tử Hồi giáo này. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào Mohamed Merah có thể sở hữu nhiều vũ khí đến như vậy trong khi luôn nằm trong sự theo dõi của các cơ quan an ninh nội địa và cảnh sát Pháp? Tại sao phải tới khi bảy người bị thiệt mạng mới phát hiện được ra phần tử nguy hiểm này?

Ứng cử viên Mặt trận Quốc gia cực hữu (FN), Marine Le Pen, phát biểu trên kênh truyền hình I-télé: "Tôi tin rằng nguy cơ của trào lưu chính thống đã bị đánh giá thấp tại đất nước chúng ta và rằng các nhóm chính trị-tôn giáo đang phát triển trước một sự khoan hòa nào đó. Bây giờ là lúc cần tiến hành cuộc chiến chống các nhóm chính trị-tôn giáo cực đoan đã sát hại trẻ em này."

Chủ tịch Đảng Phong trào Dân chủ (DeMo) François Bayrou cho rằng sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử tội phạm này đã cho thấy "những dấu hiệu đáng lo ngại đối với nước Pháp."

Phát biểu trên kênh France Info, ứng cử viên trung dung này khẳng định: "Đó là vấn đề an ninh và vấn đề tình trạng xã hội Pháp, trong đó có sự dễ dãi đến nỗi nhiều phần tử có thể dễ dàng mang vũ khí vào lãnh thổ."

Theo một công bố của cảnh sát Pháp, kể từ khi xảy ra sự kiện 11/9/2001 tại Mỹ, cảnh sát Pháp đã bắt giữ tổng cộng 914 đối tượng tình nghi và bỏ tù 224 đối tượng có liên quan đến các hồ sơ Hồi giáo cực đoan./.

Nguyễn Tuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục