Năng suất lao động sụt giảm do nóng lên toàn cầu

Nhiệt độ trung bình tăng lên trong những tháng nắng nóng nhất đã làm giảm 10% năng suất đối với những lao động làm việc ngoài trời.
Theo một nghiên cứu công bố ngày 24/2 trên tạp chí khoa học của Anh Nature Climate Change, nắng nóng gay gắt đi cùng với hiện tượng ấm lên toàn cầu đang tác động đến kinh tế của một số khu vực thông qua việc làm sụt giảm năng suất lao động đối với những công việc ngoài trời.

Trong những thập kỷ vừa qua, nhiệt độ trung bình và độ ẩm môi trường xung quanh tăng lên vào những tháng nắng nóng nhất đã làm giảm 10% năng suất lao động đối với những người phải đảm đương công việc ngoài trời.

Từ nay đến năm 2050, sự sụt giảm có thể tăng lên đến mức 20%, đối với những người làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, lực lượng vũ trang, là những nghề chịu tác động nhiều nhất do nhiệt độ tăng lên.

Cơ quan nghiên cứu đại dương và khí quyển của Mỹ (NOAA) đã thực hiện các mô hình nghiên cứu trên máy tính bằng cách tăng nhiệt độ và độ ẩm nhằm đánh giá mối liên hệ giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu và năng suất lao động đối với công việc ngoài trời.

Nghiên cứu được tiến hành dựa trên việc nhiệt độ tăng 0,8 độ C và độ ẩm tăng 5% vào năm 2010 so với trung bình hàng năm của giai đoạn trải dài từ 1860 đến 1960.

Theo ông John Dunn), tác giả chính của công trình nghiên cứu, những khu vực dễ bị tổn thương nhất do hiện tượng trên là bán đảo Arập, phần lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á, miền Bắc Australia, toàn bộ vùng Caribe và cả vùng hạ lưu thung lũng Mississippi, Mỹ.

Nghiên cứu cũng dự báo là nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng lên từ 1,4 đến 1,7 độ C và độ ẩm tăng lên 11% từ nay đến 2050 so với giai đoạn đối chiếu kể trên.

Tuy nhiên, các tác giả của công trình nghiên cứu cũng nhấn mạnh là đã không đưa vào xem xét nhiều yếu tố có thể làm thay đổi chiều hướng nghiên cứu như các tiến bộ công nghệ, biến động khí thải gây hiệu ứng nhà kính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục