NATO huy động tới 10.000 quân, rầm rộ tập trận ở Estonia

Khoảng 10.000 binh sỹ của 13 nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác đã tham gia cuộc tập quân sự quốc tế quy mô lớn mang tên "Saber Strike-2016" ở Estonia.
NATO huy động tới 10.000 quân, rầm rộ tập trận ở Estonia ảnh 1Binh sỹ một nước thành viên NATO trong cuộc tập trận. (Nguồn: AP)

Ngày 13/6, cuộc tập quân sự quốc tế quy mô lớn mang tên "Saber Strike-2016,"do bộ chỉ huy lục quân Mỹ và châu Âu tiến hành, đã bắt đầu giai đoạn diễn tập ở Estonia.

Tham gia hoạt động tập trận này có khoảng 10.000 binh sỹ của 13 nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác gồm Estonia, Đan Mạch, Anh, Mỹ, Latvia, Litva, Ba Lan, Luxembourg, Na Uy, Pháp, Slovenia, Phần Lan và Đức. Khoảng 1.500 binh sỹ Mỹ thuộc các đơn vị tham gia cuộc tập trận đã được triển khai tại 3 nước vùng Baltic.

Latvia và Litva cử đến Estonia các đơn vị quy mô đại đội, Phần Lan cử tới một trung đội bộ binh cơ giới. Ngoài ra, các sỹ quan tham mưu Đan Mạch và Slovenia cũng tới Estonia tham gia tập trận.

Cuộc tập trận "Saber Strike-2016" chia làm nhiều giai đoạn, diễn ra hàng năm kể từ năm 2010, năm nay bắt đầu t ừ ngày 27/5 đến ngày 22/6, với sự tham gia của các lực lượng Mỹ và châu Âu tại một loạt các địa điểm ở Litva, Estonia và Latvia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục