NATO muốn thúc đẩy nỗ lực mở rộng hợp tác với Gruzia

Đặc phái viên của Tổng Thư ký NATO phụ trách Trung Á và Caucasus tuyên bố liên minh quân sự này muốn tăng cường hợp tác với Tbilisi và tiến hành nhiều cuộc gặp cấp cao hơn trong năm 2019.
NATO muốn thúc đẩy nỗ lực mở rộng hợp tác với Gruzia ảnh 1Ông James Appathurai. (Nguồn: 1tv.ge)

Ngày 12/12, đặc phái viên của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phụ trách Trung Á và Caucasus, ông James Appathurai tuyên bố liên minh quân sự này muốn tăng cường hợp tác với Tbilisi và tiến hành nhiều cuộc gặp cấp cao hơn trong năm 2019.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng David Zalkaliani và Thủ tướng Mamuka Bakhtadze nhân chuyến thăm Gruzia, ông Appathurai nhấn mạnh: "Việc duy trì và phát triển sự chuyển biến tích cực trong hợp tác với Gruzia có ý nghĩa rất quan trọng đối với NATO."

Theo ông Appathurai, trong năm 2019 sẽ có nhiều chuyến thăm của đại diện cấp cao NATO đến Gruzia hơn, đồng thời nhấn mạnh: "Liên minh thúc đẩy nỗ lực mở rộng hợp tác với Tbilisi."

[Hội nghị Ngoại trưởng NATO thảo luận các thách thức an ninh]

Ông Appathurai cho biết thêm hai bên đã thảo luận tiến trình Gruzia gia nhập NATO trong cuộc gặp Thủ tướng Bakhtadze.

Gruzia hợp tác với NATO từ cuối năm 1990. Đến năm 2002, Tổng thống Gruzia lúc đó là Edward Shevardnadze tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Praha tuyên bố Gruzia mong muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Mong muốn này được Tổng thống tiếp theo của Gruzia là Mikhail Saakashvili tiếp tục theo đuổi. Chính phủ mới lên nắm quyền sau chiến thắng của Liên minh "Giấc mơ Cruzia" vào tháng 10/2012 cũng tiếp tục đường lối hội nhập với NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục