NATO trấn an Nga việc đưa tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ

Các nước NATO ngày 28/11 đã đảm bảo với Nga rằng kế hoạch triển khai tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là biện pháp mang tính phòng thủ.
Theo Reuters, các nước NATO ngày 28/11 đã đảm bảo với Nga rằng kế hoạch triển khai tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là biện pháp mang tính phòng thủ, khi liên minh này và Mátxcơva nối lại cuộc đàm phán cấp đại sứ sau gần một năm gián đoạn.

["NATO đưa tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây bất ổn"]

Tại cuộc họp Hội đồng NATO-Nga nói trên, các đại sứ NATO đã cố gắng xoa dịu những lo ngại của Nga về đề nghị của Ankara muốn NATO triển khai tên lửa đất đối không Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ để đề phòng cuộc nội chiến ở Syria lan rộng.

Một quan chức ngoại giao NATO nêu rõ: “Một số nước tỏ ý muốn triển khai tên lửa Patriot đã trấn an Nga rằng biện pháp này chỉ mang tính phòng thủ và nhằm làm dịu bớt cuộc khủng hoảng”.

Với cuộc họp trên, các đại sứ thuộc 28 quốc gia thành viên NATO đã lần đầu tiên hội kiến với ông Alexander Grushko, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm đại diện Nga tại NATO hồi tháng trước.

Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga cấp đại sứ đầu tiên giữa hai bên kể từ khi người tiền nhiệm của ông Grushko là ông Dmitry Rogozin bỏ trống chức vụ này sau khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng hồi cuối năm ngoái, sẽ mở đường cho cuộc họp song phương cấp bộ trưởng vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục