NATO và Nga khôi phục cơ chế tham vấn chung

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ngày 15/4, đã nhất trí khôi phục Hội đồng NATO - Nga nhằm cải thiện các mối quan hệ song phương, sau khi hoạt động của hội đồng này bị đình chỉ do cuộc chiến giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8/2008.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ngày 15/4, đã nhất trí khôi phục Hội đồng NATO - Nga nhằm cải thiện các mối quan hệ song phương, sau khi hoạt động của hội đồng này bị đình chỉ do cuộc chiến giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8/2008.

Phía NATO cho biết Hội đồng NATO - Nga, một cơ chế mang tính chất tham vấn, sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên sau khi được khôi phục vào ngày 29/4 tới. Trong khi đó, người phát ngôn phái đoàn Nga tại NATO, ông Alexey Zaytsev nhận định các cuộc thảo luận tại phiên họp này sẽ mở đường cho cuộc họp cấp ngoại trưởng vào cuối tháng 5/2009.

Tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức quân sự lớn nhất thế giới hồi đầu tháng này, các nhà lãnh đạo NATO đã quyết định bình thường hóa quan hệ với Nga. Mặc dù còn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai bên, như việc mở rộng liên minh và kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu, song NATO khẳng định Mátxcơva vẫn là láng giếng và đối tác quan trọng của khối này.

Nga hiện là điểm quá cảnh vận chuyển hàng hóa phi quân sự của NATO sang Afghanistan, đồng thời tham gia cùng khối này trong những hoạt động vì lợi ích chung (chống hải tặc Somalia)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục