Anh chưa thoát suy thoái

Nền kinh tế Anh vẫn chưa thoát khỏi suy thoái

Kết quả thăm dò cho thấy lòng tin của giới kinh doanh vào nền kinh tế Anh đang được củng cố nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi suy thoái.
Phòng Thương mại Anh (BCC) ngày 13/10 công bố kết quả thăm dò 5.500 công ty nước này, cho thấy lòng tin của giới kinh doanh vào nền kinh tế Anh đang được củng cố nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi suy thoái.

BCC cho biết mặc dù hai khu vực dịch vụ và chế tạo đạt được "tiến bộ tốt" trong quý III năm nay, lượng đơn hàng dành cho thị trường nội địa và hoạt động của khu vực bán lẻ vẫn yếu hơn so với quý trước.

David Kern, kinh tế gia trưởng của BCC, nhấn mạnh kết quả sản xuất và kinh doanh của quý III hậu thuẫn cho đánh giá của BBC, đó là kinh tế Anh đang sắp sửa thoát khỏi tình trạng trì trệ. Tuy nhiên sự cải thiện này không đủ mạnh để có thể kết luận rằng chỉ số GDP trong thời gian tới sẽ tăng trưởng.

Số liệu chính thức về GDP của quý III sẽ được công bố trong tuần tới. Nếu không tăng trưởng, đây sẽ là lần đầu tiên Anh trải qua 6 quý liên tiếp không có tăng trưởng kinh tế. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế quốc gia Anh cũng dự đoán kinh tế Anh không tăng trưởng trong quý Ba năm nay.

Thông báo của Cục Thống kê quốc gia nước này, cho biết lạm phát ở Anh trong tháng 9/2009 đã giảm xuống còn 1,1% - mức thấp kỷ lục trong 5 năm qua, làm gia tăng sức ép mất giá của đồng bảng so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh trong tháng 9 thấp hơn 0,2% so với dự báo trước đó của các nhà phân tích. Đặc biệt, chỉ số CPI đối với nhóm các mặt hàng dịch vụ giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, có một điểm lạc quan là lạm phát tháng 9 giảm mạnh một phần là do nó từng tăng lên mức cao kỷ lục vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái, khi giá dầu thô tăng vọt kéo theo giá các mặt hàng tiêu dùng khác. Kể từ đó, giá dầu thô đã giảm mạnh, cùng với tác động của khủng hoảng kinh tế kìm hãm nhu cầu tiêu dùng, giúp lạm phát trầm lắng trở lại.

Trong tháng 9, giá các mặt hàng sinh hoạt chủ chốt như nhiên liệu và thực phẩm đã giảm đáng kể, trong đó giá điện nước giảm tới 1,1%, mức cao nhất trong 12 năm qua.

Giao dịch trên thị trường London, đồng bảng Anh ngày 13/10 có lúc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng so với đồng USD, đồng thời cũng giảm mạnh so với một số đồng tiền chủ chốt khác, sau khi thông tin về lạm phát được công bố.

Giới phân tích cảnh báo với đà lạm phát đi xuống như hiện nay, nguy cơ giảm phát xuất hiện trong năm tới đã hiện hữu. Nỗi lo lớn nhất đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là suy thoái cộng với nợ cao sẽ kìm hãm nhu cầu chi tiêu, khiến mặt bằng giá cả tiếp tục suy yếu.

Trước đó, BoE đã đưa ra các biện pháp chống đỡ bằng cách giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,5%, đồng thời phát hành trái phiếu chính phủ với hy vọng những biện pháp này sẽ tăng lượng cung tiền và kích thích chi tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục