New Zealand liệt 4 tổ chức vũ trang là khủng bố

New Zealand đã liệt tổ chức Al Shabaab ở Somalia, ETA tại Tây Ban Nha, PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ và FARC ở Columbia là các thực thế khủng bố.
Ngày 10/2, Thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố chính phủ nước này đã liệt 4 tổ chức vũ trang quốc tế là các thực thể khủng bố chiểu theo Luật chống khủng bố của nước này.

Bốn nhóm khủng bố trên là Al Shabaab ở Somalia, Euskadi Ta Askatasuna-ETA tại Tây Ban Nha, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các lực lượng vũ trang cách mạng Columbia (FARC) ở Columbia.

Đây là lần đầu tiên New Zealand nêu ra các thực thể khủng bố, tuy nhiên các nhóm này không nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Liên hợp quốc.

Trước đó, bốn tổ chức này cũng đã bị một số nước khác liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong một tuyên bố, ông Key nêu rõ việc liệt các tổ chức trên là các thực thể khủng bố cho thấy cam kết của New Zealand đối với chiến dịch chống khủng bố quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không để New Zealand trở thành một mục tiêu hay một nguồn hỗ trợ các hoạt động khủng bố.

Theo quyết định của Chính phủ New Zealand, mọi tài sản của các tổ chức này được tìm thấy ở nước này vào thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai sẽ bị phong tỏa và việc buôn bán các tài sản của các tổ chức này cũng như cung cấp tài sản và dịch vụ cho các tổ chức nói trên sẽ bị coi là phạm tội.

Ngoài ra, các hỗ trợ khác như gây quỹ, tuyển mộ hoặc che chở các phần tử khủng bố đều bị coi là phạm tội cho dù nhóm đó có bị coi là một thực thể khủng bố hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục