Nga: 37.000 cảnh sát bảo vệ Đại hội Olympic Sochi

Bộ trưởng Nội vụ Nga cho biết nước này sẽ triển khai 37.000 cảnh sát bảo vệ Đại hội Olympic mùa Đông 2014 tại thành phố nghỉ mát Sochi.

Ngày 5/7, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết nước này sẽ triển khai 37.000 cảnh sát bảo vệ Đại hội Olympic mùa Đông 2014 tại thành phố nghỉ mát Sochi, miền Nam nước Nga.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, ông Kolokoltsev nêu rõ: "Sẽ có khoảng 37.000 nhân viên của chúng tôi đảm bảo trật tự và an ninh cho khách cũng như những vận động viên tham gia Đại hội Olympic nêu trên".

 

Cuộc phỏng vấn trên được phát sóng sau khi thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Doku Umarov trong đoạn băng video đã kêu gọi những kẻ thánh chiến người Nga tấn công đại hội trên và "nỗ lực tối đa" để phá rối đại hội này.

 

Tháng 5/2012, các lực lượng an ninh Nga đã đập tan một âm mưu khủng bố nhằm vào Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014.

[Gruzia muốn giúp Nga đảm bảo an ninh Olympic 2014]

 

Trong một chiến dịch đặc biệt tại Abkhazia, các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Cơ quan An ninh Cộng hòa Abkhazia (SGBA) đã phát hiện mười căn hầm bí mật chứa rất nhiều vũ khí các loại cùng chất nổ của tổ chức khủng bố quốc tế "Imarat Kavkaz".

 

Theo tài liệu mà FSB thu giữ được, tổ chức "Imarat Kavkaz" đã lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố và phá hoại trong các năm 2012-2014, khi Nga chuẩn bị cho Đại hội Sochi 2014.

 

Nga hy vọng Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014 sẽ trở thành một sự kiện quảng bá những bước tiến nổi bật về kinh tế và xã hội của nước Nga, đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục