Nga cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine từ năm 2016

Chính phủ Nga đã quyết định áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, do Ukraine tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Moskva.
Nga cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine từ năm 2016 ảnh 1Một siêu thị ở Moskva. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin ngày 18/11, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết Chính phủ nước này đã quyết định áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Quyết định trên được đưa ra là do Ukraine tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Moskva.

Hồi tháng Tám, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm Ukraine từ năm 2016 nếu thỏa thuận liên kết kinh tế giữa Kiev và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục