Nga chỉ trích kế hoạch tập trận của NATO

Cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Gruzia vào tháng tới sẽ không giúp bình ổn tình hình tại khu vực.

Cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Gruzia vào tháng tới sẽ không giúp bình ổn tình hình tại khu vực.
 
Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong phản ứng đầu tiên của Nga sau khi NATO công bố kế hoạch tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia tại Gruzia từ ngày 6/5 đến ngày 1/6 tới.
 
Hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh rằng "việc NATO thể hiện sự đồng lõa với chế độ Gruzia, sẽ không phát đi một tín hiệu đúng đắn tới những ai thực sự mong muốn đạt được sự ổn định tại khu vực Kavkaz".
 
Theo ông Lavrov, Nga hy vọng rằng trong khuôn khổ phối hợp hành động với Gruzia, NATO sẽ tránh những bước đi sẽ dẫn tới sự xuất hiện ở Gruzia cảm giác có thể làm mọi việc bất chấp tất cả mà không bị trừng phạt.
 
Ông Lavrov nhấn mạnh Mátxcơva hy vọng các nước NATO sẽ rút ra những kết luận đúng đắn từ những sự kiện hồi tháng 8 năm ngoái và cần phải hiểu rằng trang bị vũ khí cho Gruzia là hết sức nguy hiểm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục