"Nga đang có kế hoạch tìm cách chia cắt Ukraine"

Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng Nga đang có một kế hoạch gây bất ổn tình hình nhằm tìm cách chia cắt đất nước này.
"Nga đang có kế hoạch tìm cách chia cắt Ukraine" ảnh 1Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP và Reuters đưa tin ngày 7/4, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã cáo buộc Nga đứng đằng sau một loạt vụ người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính quyền khu vực, đồng thời cho rằng Moskva vẫn đang tìm cách chia cắt đất nước ông.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, ông Yatsenyuk nói: "Có một kế hoạch gây bất ổn tình hình, một kế hoạch để các lực lượng bên ngoài vượt qua biên giới và xâm chiếm lãnh thổ Ukraine. Chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Kịch bản này do Liên bang Nga dựng lên với mục đích duy nhất là chia cắt Ukraine."

Ông Yatsenyuk cho rằng việc các nhà hoạt động ủng hộ Nga chiếm giữ tòa nhà công quyền trong các cuộc biểu tình ở miền Đông Ukraine là một phần của kế hoạch trên.

Ông cho biết thêm binh sỹ Nga đã được triển khai tại khu vực cách biên giới Ukraine 30km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục