Nga: Đặt hàng quốc phòng đạt gần 40 tỷ USD

Theo Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov, khối lượng đơn đặt hàng quốc phòng của Nga năm 2009 lên tới 1,3 nghìn tỷ ruble (khoảng 39,4 tỷ USD), trong đó hơn 322 tỷ ruble (hơn 9,7 tỷ USD) sẽ dùng để mua thiết bị và vũ khí mới.

Theo Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov, khối lượng đơn đặt hàng quốc phòng của Nga năm 2009 lên tới 1,3 nghìn tỷ ruble (khoảng 39,4 tỷ USD), trong đó hơn 322 tỷ ruble (hơn 9,7 tỷ USD) sẽ dùng để mua thiết bị và vũ khí mới.
 
Trong cuộc gặp Thủ tướng Vladimir Putin ngày 6/5, Phó Thủ tướng Ivanov cho biết đến đầu tháng 5 này, số lượng đơn đặt hàng quốc phòng đã đạt 42% mức dự tính của năm và kinh phí đạt mức 66,8%.

Ông Ivanov cũng thông báo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước năm 2008, về tổng thể được thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ.
 
Trong năm 2008, Bộ Quốc phòng Nga được cấp kinh phí để mua 17 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 4 tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander", 52 xe tăng T-90, 34 tên lửa cho tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400.

Ngoài ra, Nga đã hiện đại hóa 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 82 máy bay 31 máy bay lên thẳng.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, cho biết trong ngân sách quốc phòng năm 2009, Nga sẽ cắt giảm kinh phí cho các chương trình nghiên cứu khoa học, thiết kế thử nghiệm và mua sắm quốc phòng của liên bang, nhưng sẽ vẫn giữ nguyên kinh phí để duy trì và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Tất cả các chương trình nghiên cứu khoa học cũng như thử nghiệm và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân vẫn là ưu tiên và được giữ nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục