Nga: Hơn 20 siêu tăng Armata sẽ được bàn giao trong tháng 2

Theo lãnh đạo nhà máy Uralvagonzavod, hơn 20 xe tăng Armata hiện đại nhất sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong tháng Hai tới.
Nga: Hơn 20 siêu tăng Armata sẽ được bàn giao trong tháng 2 ảnh 1(Nguồn: itar-tass)

Ngày 26/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời lãnh đạo nhà máy Uralvagonzavod cho biết, hơn 20 chiếc xe tăng Armata hiện đại nhất sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong tháng Hai tới.

Phó Giám đốc phụ trách các trang bị đặc biệt của nhà máy Uralvagonzavod Vyacheslav Khalitov nói: “Chúng tôi đang nói về lô thử nghiệm-công nghiệp mà sẽ cung cấp cho quân đội trong tháng Hai hoặc Ba. Chúng tôi cho rằng, số lượng sẽ hơn 20 chiếc.”

Theo lời ông Khalitov, sản xuất hàng loạt các siêu tăng Armata sẽ bắt đầu vào năm 2017 hoặc 2018.

“Việc sản xuất hàng loạt các xe tăng trên nền tảng Armata được chờ đợi sẽ bắt đầu vào các năm 2017-2018,” khi mà “các điều kiện phục vụ sản xuất được chuẩn bị đầy đủ và cỗ máy chiến đấu này sẽ vượt qua các thử nghiệm,” ông Khalitov nói.

Theo tiết lộ của ông Khalitov, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 2.300 xe tăng Armata hiện đại cho quân đội Nga.

Dự án phát triển nền tảng xe tăng Armata tương lai cho quân đội Nga được bắt đầu từ nhiều năm trước. Đến nay, dự án vẫn trong tầm bí mật, có rất ít thông tin được tiết lộ cho công chúng.

Trước đó, TASS đưa tin nói rằng siêu tăng Armata có thể được ra mắt công chúng vào dịp lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít vào ngày 9/5/2015, tại Quảng trường Đỏ ở Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục