Thủ tướng Nga DmitryMedvedev đã bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống Mỹ, ông BarackObama sẽ cởi mở hơn trong việc xây dựng quan hệ với Nga và góp phần cho quátrình đối thoại liên quan đến kế hoạch của Lầu Năm Góc triển khai Hệ thống phòngthủ tên lửa (NMD) tại các khu vực trên thế giới, nhất là khu vực châu Âu giápvới Nga.
Mỹ và Nga vẫn giữ quan điểm trước đây và hai bên chưa có sự xích lại gầnvề quan điểm này mặc dù Mátxcơva luôn sẵn sàng và cởi mở khi tham gia cuộc đàmphán về vấn đề phòng thủ tên lửa. Nga không mong muốn để thế hệ lãnh đạo tươnglai thông qua những quyết định có thể mở ra trang mới trong cuộc chạy đua vũtrang.
Sau khi nhắc lại Nga đã và đang đề nghị Mỹ và NATO thành lập một hệ thốngliên kết NMD của châu Âu, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh mặc dù không là thànhviên NATO, nhưng Nga vẫn lo ngại về một số nguy cơ chung, trong đó có việc mộtloạt nước thúc đẩy quá trình quân phiệt hóa, chế tạo các hệ thống tên lửa mangđầu đạn hạt nhân.
Chính vì vậy, Mátxcơva đã và đang đề nghị Mỹ và NATO hãy phối hợp với nhauđể xem xét và đáp trả lại những nguy cơ đó. Nhưng cho tới nay, Mỹ vẫn giữ lậptrường mập mờ, vẫn muốn phát triển riêng NMD và vẫn chỉ cam kết bằng lời rằngNMD không nhằm vào tiềm lực hạt nhân của Nga.
Thủ tướng Medvedev khẳng định, NMD của Mỹ trên thực tế là việc tiếp tụcphát triển tiềm lực hạt nhân tấn công và đi ngược lại Hiệp ước mới về cắt giảmvũ khí tấn công chiến lược (START mới) mà Tổng thống Obama đã đặt bút ký./.