Nga hy vọng sớm ký hợp đồng chuyển trực thăng Ka-226T cho Ấn Độ

Nga hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất, và việc sản xuất những mẫu máy bay này sau đó có thể được tiến hành ở Ấn Độ.
Nga hy vọng sớm ký hợp đồng chuyển trực thăng Ka-226T cho Ấn Độ ảnh 1Trực thăng Ka-226T. (Nguồn: ainonline.com)

Theo Sputniknews, ngày 10/7, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bày tỏ hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất, đồng thời cho biết thêm việc sản xuất những mẫu máy bay này sau đó có thể được tiến hành ở Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn của tờ Economic Times (Ấn Độ) Bộ trưởng Manturov nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng các bên sẽ đạt được sự nhất trí trong tương lai gần và hợp đồng sẽ được ký kết."

[Ấn Độ và Nga bắt đầu triển khai hợp tác dầu khí trị giá 25 tỷ USD]

Quan chức cấp cao này cho biết, chiến lược "Make in India" (sản xuất tại Ấn Độ) có thể giúp địa phương hóa hoạt động sản xuất những máy bay này, đồng thời nói thêm: "Kế hoạch là phía Ấn Độ sẽ sản xuất 140 máy bay trong chín năm trên lãnh thổ nước này. Chúng tôi quan tâm tới việc thành lập một trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn diện ở Ấn Độ trong tương lai, nơi mà sẽ bao gồm những hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa cũng như có khả năng chế tạo những linh kiện hàng không."

Theo ông Manturov, về lĩnh vực hàng không dân dụng, hai bên có thể tập trung vào các mẫu máy bay Il-114, Sukhoi Superjet-100 và MS-21. Ngoài ra, hai bên còn có những lĩnh vực cộng tác khác bao gồm dược phẩm, ngành sản xuất nhôm, phân bón vô cơ, tái chế rác thải và sản xuất dệt vải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục