Nga: Không có nguy cơ gia tăng phóng xạ sau vụ nổ tên lửa

Tổng thống Nga Putin cho biết, tất cả những biện pháp cần thiết đều đã được triển khai và không có nguy cơ tăng phóng xạ sau vụ nổ tên lửa tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước này.
Nga: Không có nguy cơ gia tăng phóng xạ sau vụ nổ tên lửa ảnh 1Thao trường quân sự của Bộ Quốc phòng Nga ở tỉnh Arkhangelsk, vùng cực Bắc Nga. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/8 khẳng định, không có nguy cơ gia tăng các mức độ phóng xạ sau vụ nổ tên lửa tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước này hôm 8/8 khiến 5 người thiệt mạng.

Phát biểu bên cạnh người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trước khi tiến hành các cuộc thảo luận song phương, ông Putin cho biết, tất cả những người bị thương và thiệt mạng trong vụ nổ sẽ được bồi thường.

Tổng thống Nga cũng nói rằng, tất cả những biện pháp cần thiết đều đã được triển khai và không có nguy cơ phóng xạ.

[Nga: Không phát hiện ô nhiễm phóng xạ sau vụ nổ động cơ tên lửa]

Vụ nổ xảy ra tại một bãi thử quân sự gần Severodvinsk, thuộc vùng Arkhangelsk hôm 8/8.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nga cho hay có hai người thiệt mạng trong vụ việc nói trên có liên quan tới động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu lỏng.

Hôm 10/8, tập đoàn nguyên tử Rosatom của Nga xác nhận năm nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng, và ba người khác phải nhâp viện sau vụ việc nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục