Nga: Lãnh đạo mới của Uzbekistan đã kiểm soát được tình hình

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự ra đi của cố Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov sẽ không tác động tiêu cực tới tình hình chính trị và quân sự của nước này.
Nga: Lãnh đạo mới của Uzbekistan đã kiểm soát được tình hình ảnh 1Thủ tướng Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ tang cố Tổng thống Islam Karimov ở Samarkand, ngày 6/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/9, hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nga đồng thời là đặc phái viên của tổng thống phụ trách vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov, cho rằng sự ra đi của cố Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov sẽ không tác động tiêu cực tới tình hình chính trị và quân sự của nước này.

Ông Kabulov nêu rõ các phần tử cực đoan không thể gây mất ổn định tình hình tại Uzbekistan và nhận định nhà lãnh đạo tạm thời sau khi ông Karimov từ trần, đã kiểm soát được tình hình.

Ông Karimov, người điều hành quốc gia đông dân nhất Trung Á này trong 27 năm, đã từ trần vì đột quỵ vào hôm 2/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục