Nga muốn Mỹ đề xuất giải pháp thay thế Hiệp ước INF

Điện Kremlin thừa nhận Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) có những điểm yếu, song Moskva không hoan nghênh việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này mà không đề xuất giải pháp thay thế.
Nga muốn Mỹ đề xuất giải pháp thay thế Hiệp ước INF ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Sputniknews, ngày 23/10, Điện Kremlin thừa nhận Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) có những điểm yếu, song Moskva không hoan nghênh cái gọi là cách tiếp cận nguy hiểm của Mỹ khi đề cập tới việc rút khỏi hiệp ước này mà không đề xuất giải pháp thay thế.

Phát biểu họp báo trực tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Dĩ nhiên có những điểm yếu (trong hiệp ước này) song việc phá vỡ thỏa thuận mà không có kế hoạch cho bất kỳ (thỏa thuận) mới nào thì chúng tôi không hoan nghênh."

[Nga và Mỹ có thể cùng giải quyết vấn đề răn đe hạt nhân]

Ông Peskov nhấn mạnh phía Nga sẽ không đề cập tới việc ký INF mới vào thời điểm này và nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là cân nhắc xem liệu một hiệp ước mới có khả thi hay không. Ông nêu rõ: "Việc từ bỏ văn kiện này và sau đó nói về một vài khả năng mơ hồ mang tính giả thiết về việc ký kết một thỏa thuận mới là một quan điểm khá nguy hiểm."

Hôm 22/10, Nga cho biết nước này sẽ buộc phải đáp trả tương xứng nhằm khôi phục thế cân bằng quân sự với Mỹ, nếu Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa lời đe dọa rút khỏi INF và bắt đầu phát triển các tên lửa mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục