Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Phó cố vấn Hội đồng an ninh quốcgia Mỹ Ben Rhodes đã đưa ra nhận định thống nhất trên đây khi trả lời phỏng vấnnhanh ngày 26/12 của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, mặc dù hai quan chức này đềughi nhận giữa Nga và Mỹ vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề, trước hết trong lĩnhvực phòng thủ tên lửa.
Ông Ryabkov nhấn mạnh nếu Nga và Mỹ không đạt được tiến bộ trong vấn đề nàythì Mátxcơva thấy không cần phải tham gia cuộc gặp thượng đỉnh Nga-NATO dự kiếntiến hành vào tháng 5/2012 tại Chicago (Mỹ).
Trong khi đó, đại diện an ninh Mỹ lại tuyên bố Washington chủ trương tiếp tụccuộc đối thoại giữa NATO và Nga về "lá chắn tên lửa," kể cả tại cuộc gặp thượngđỉnh ở Chicago.
Tuy vậy, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ so với thời gian trước đây thì hiện nay,Nga và Mỹ đã thúc đẩy quan hệ đối tác lên một mức mới về chất, điều có lợi chocả hai nước và cho toàn thế giới nói chung.
Đại diện Mỹ cho rằng thành tích chủ yếu trong quan hệ Mỹ-Nga năm 2011 là haibên kết thúc đàm phán liên quan đến việc Mátxcơva gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hai bên đã bắt đầu thúc đẩy hợp tác về kinh tế và an ninh.
Cả hai ông Ryabkov và Rhodes đều nhất trí về tầm quan trọng chiến lược củamối quan hệ Nga-Mỹ đối với hai nước và toàn thế giới nói chung. Hai bên nêu rõtrong năm 2012 tới, cả Nga và Mỹ đều sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới nên cả haibên đều hy vọng chính quyền mới của hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợptác song phương. Ông Rhodes khẳng định Washington ủng hộ nỗ lực của lãnh đạo Nganhằm tiếp tục cải cách và phát huy dân chủ./.